Xây dựng đường song hành cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Đoàn Đại Trí 20/09/2016 08:35

Với mục đích phát triển giao thông, cơ sở hạ tầng và giảm ùn tắc, UBND TP HCM đã chấp nhận Dự án xây đường song hành với tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đoạn đi qua địa bàn thành phố.

Đường song hành này có chiều dài khoảng 4km, bắt đầu từ đường Mai Chí Thọ (quận 2), chạy qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc kéo dài tới nút giao đường Đỗ Xuân Hợp, nằm phía bên phải cao tốc hiện hữu. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 870 tỷ đồng, được xây dựng theo hình thức BT (đổi đất lấy công trình).

Theo chủ dự án, mặc dù chỉ có khoảng 4km nhưng tuyến đường song hành này phải xây dựng tới 3 cây cầu, gồm cầu Bà Dạt, cầu Mương Hiện và cầu Bà Hiện, với chiều dài khoảng 500 mét.

Dự kiến, sau khi hoàn thành, tuyến đường này vừa chia sẻ phương tiện, vừa phát triển các dự án nhà ở đô thị ven cao tốc, góp phần vào việc phát triển chung của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng đường song hành cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO