Xử lý nghiêm việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ găm hàng

Lê Anh 25/02/2020 08:00

Ngày 24/2, UBND TPHCM có văn bản khẩn chỉ đạo về việc xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng phòng chống dịch SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 TPHCM phải phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và UBND các quận, huyện để chủ động kiểm tra, thanh tra, tăng cường phát hiện, xử phạt đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố, nhất là tập trung vào nhóm các mặt hàng thiết bị vật tự y tế, phục vụ chống dịch bệnh SARS-CoV-2. Phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đầu cơ, găm hàng, vi phạm về giá, về chất lượng hàng hóa, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Cùng với chỉ đạo nêu trên, UBND TPHCM cũng đã giao cho Sở TTTT TPHCM là đầu mối mời đến làm việc những người nổi tiếng, nghệ sĩ, youtuber…có các phát ngôn, chia sẻ sai lệch, gây ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng về dịch SARS-CoV-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lý nghiêm việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ găm hàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO