Xử phạt giáo viên dùng thước đánh học sinh

Lê Anh 14/09/2016 10:25

Ngày 13/9, nguồn tin từ Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Tiền Giang xác nhận với PV Báo Đại Đoàn Kết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với giáo viên dùng thước đánh học sinh tại Trường THCS Mỹ Phong (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Học sinh Trường THCS Mỹ Phong.

Theo ông Đoàn Văn Chín- Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang, trường hợp giáo viên vừa bị xử lý là cô Huỳnh Thảo Trang, giáo viên ngoại ngữ tại Trường THCS Mỹ Phong.

Theo đó, cô Trang đã bị Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang ra quyết định xử phạt 3.750.000 đồng và phạt bổ sung là đình chỉ dạy trong vòng 2 tháng. Quyết định (số 60) được ký và công bố vào ngày 5-9 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Trước đó, bà Trần Kim Chung (ngụ tại xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là phụ huynh của em Bùi Trần Thị Thanh Bình, học sinh tại Trường THCS Mỹ Phong đã có đơn phản ánh, việc cô Trang- giáo viên dạy tiếng Anh của Trường này đã tự đặt ra nội qui đổi roi lấy điểm, đánh học sinh trong lớp học. Con của bà Chung đã bị cô Trang đánh 14 roi, gây tổn thương về tinh thần và thể chất nặng nề, trong khi chưa được sự đồng ý của phụ huynh học sinh.

Khi được hỏi về phương pháp sư phạm nêu trên của cô Trang, thầy Cao Nghiêm Thành– Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Phong cho biết, sự việc cô Trang đánh học sinh bằng cách dùng cây thước đánh vào tay của học sinh là có thật.

Tuy nhiên, thầy Thành cũng nhìn nhận việc cô Trang nghiêm khắc như vậy cũng là mong muốn chất lượng học tập của học sinh ngày càng tốt hơn. Và các học sinh bị đánh thước vào tay hầu hết là không làm bài được, hoặc không mang theo tập đi học. “Phụ huynh của em Bình không đi họp trong đợt họp phụ huynh hồi tháng 1/2016 nên đã không nắm được nội quy này, vì cô Trang cho biết cũng đã có sinh hoạt, trao đổi và được đa số phụ huynh đồng ý”.

Dù vậy, theo thầy Thành thì dù phương pháp nêu trên có được phụ huynh đồng ý nhưng cũng là việc không nên trong dạy học. Cũng liên quan đến hành vi của mình, cô Trang cũng đã nộp về Trường bản tường trình toàn bộ sự việc, viết ngày 18/5/2016.

Trong khi đó, ông Đoàn Văn Chín- Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT cũng xác nhận, đã có các buổi làm việc trực tiếp với cô Trang nhưng cô giáo này đều khẳng định mình không sai, vì phụ huynh của lớp cho phép đánh học sinh (bằng hình thức khẻ vào tay). “Việc thầy cô giáo biết các quy định của pháp luật không cho phép đánh học sinh, mà lại đi thỏa thuận với phụ huynh cho phép đánh học sinh là hoàn toàn sai”, ông Chín nói.

Không chấp nhận quyết định xử phạt của Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang, hiện cô Huỳnh Thảo Trang đang có đơn khiếu nại quyết định xử phạt nêu trên của Thanh tra Sở này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử phạt giáo viên dùng thước đánh học sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO