Xã Tân Hòa (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp): Điểm sáng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh

Lê Quốc Khánh 07/09/2015 16:50

Tân Hòa (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) là 1 trong 5 xã cù lao thuộc huyện Thanh Bình, có hơn 95% người dân có đạo, được chọn điểm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) từ năm 2006 đến nay.

Xã Tân Hòa (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp): Điểm sáng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh

9 năm qua, Tân Hòa từ địa bàn phức tạp đã có nhiều đổi thay, tội phạm hàng năm giảm dần; tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm; tệ nạn mại dâm gần như không còn được Bộ Công an công nhận là lá cờ đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc 9 năm liền. Tân Hòa lồng ghép với các cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huy động được sự tham gia của các ngành, đoàn thể, chức sắc tôn giáo và quần chúng nhân dân thực hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương như: “Tổ dân phòng an toàn về ANTT vùng đồng bào có đạo”; “Đội Dân phòng đảm bảo An ninh trật tự vùng nuôi trồng thủy sản”; “Đội dân phòng đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh”; “Giáo xứ, họ đạo không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn”; “Xóm đạo Phật giáo hòa hảo chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông”; “Câu lạc bộ người hoàn lương”; “Công khai biển số điện thoại công an xã trên các tuyến đường nông thôn”...

Thông qua phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt tham gia giữ gìn TTATXH, hòa giải tốt ở ấp, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân giữ bình yên xóm ấp như: ông Lê Văn Rô Be, Tổ trưởng Tổ dân phòng số 1, ấp Tân Thới, Trưởng ban mục vụ họ đạo Bến Dinh; ông Trần Quang Hồng, Tổ trưởng Tổ dân phòng số 6, ấp Tân Dinh; ông Nguyễn Văn Nhã, Tổ trưởng Tổ dân phòng số 10, ấp Tân Bình Hạ đã tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hòa giải tốt ở ấp, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân giữ bình yên xóm ấp. Nhân dân chủ động bàn bạc các biện pháp phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở, thảo luận, xây dựng quy ước hoạt động của các tổ tự quản đảm bảo ANTT; quy ước về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tích cực tham gia quản lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; quản lý và giúp đỡ người chấp hành án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; tham gia giải quyết những vấn đề xã hội có thể làm phát sinh tội phạm. Quần chúng nhân dân biết phát huy dân chủ, tích cực tham gia Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân, trực tiếp góp ý nhiều vấn đề về tác phong, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cũng như bàn bạc các biện pháp phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở.

Nhờ đó, từ một xã nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh, trật tự phức tạp; đến nay đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 19% xuống còn 6,7%. Sản xuất nông nghiệp đã tập trung khai thác thế mạnh của địa phương là nuôi trồng thủy sản và cây ăn trái. Quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

Chia sẻ niềm vui với người dân xã Tân Hòa trong dịp về dự kỷ niệm 10 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận định: Tân Hòa là điểm sáng trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ cần nhân rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã Tân Hòa (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp): Điểm sáng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO