Xây 304 căn nhà an toàn phòng chống bão lũ cho người dân

Hà Lê 17/01/2019 15:58

Chiều 16/1, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết dự án Phục hồi và tái thiết nhà ở sau cơn bão số 12/2017 (bão Damrey).

Xây 304 căn nhà an toàn phòng chống bão lũ cho người dân

Bà Akiko Fujii, Phó giám đốc quốc gia UNDP ; ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai; ông Lee Chul, Tham tán công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên Đặng Thị Hồng Nga trao nhà cho cụ bà Nguyễn Thị Thái (81 tuổi) ở thôn Phú Hòa (xã An Mỹ, huyện Tuy An).

Tham dự hội nghị có bà Akiko Fujii, Phó Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam; ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT); ông Lee Chul, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; bà Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Về phía lãnh đạo các địa phương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng; đại diện lãnh đạo UBND 2 tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa.

Dự án này được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ vốn, UNDP phối hợp Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) và các đối tác triển khai thực hiện tại ba tỉnh Quảng Nam, Phú Yên và Khánh Hòa.

Theo đó, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng và được tập huấn kiến thức, kỹ năng xây dựng nhà an toàn. Tất cả nhà do dự án xây mới đều phải xây theo các mẫu nhà an toàn phòng chống bão, đảm bảo móng, tường và mái nhà kiên cố.

Sau 1 năm triển khai, dự án đã xây mới 304 căn nhà và sửa chữa 79 căn nhà khác có khả năng chống chịu bão, lũ với hơn 1.240 người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, phụ nữ đơn thân được hưởng lợi.

Ngoài ra, tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa còn được hỗ trợ thành lập quỹ quay vòng với số tiền 5.000 USD/tỉnh nhằm hỗ trợ các hộ dân khó khăn vay xây, sửa nhà ở ổn định.

Tại Phú Yên, dự án do Hội LHPN tỉnh tổ chức thực hiện từ tháng 1/9/2018. Theo đó, có 100 hộ nghèo, cận nghèo, ở 43 xã thuộc các huyện Tuy An, Đồng Xuân, Đông Hòa, Phú Hòa và TX Sông Cầu được dự án hỗ trợ xây nhà.

Bão Damrey đổ bộ vào Việt Nam vào ngày 4/11/2017, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh Nam Trung Bộ với hơn 130.000 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có hơn 3.500 ngôi nhà bị phá hủy.

Bà Akiko Fujii, đại diện UNDP, đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa khi thực hiện dự án để bàn giao nhà cho các hộ dân kịp thời trước mùa mưa bão. Đồng thời, mong muốn chính quyền các địa phương, người dân tiếp tục quảng bá, nhân rộng các mô hình nhà an toàn có khả năng chống chịu với thiên tai bão lũ trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Phan Đình Phùng tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ Hàn Quốc và UNDP hỗ trợ cho người dân Phú Yên khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, đề nghị UNDP tiếp tục xem xét, tiếp tục hỗ trợ người dân địa phương nâng cao nhận thức ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi sinh kế, vươn lên trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây 304 căn nhà an toàn phòng chống bão lũ cho người dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO