Xây dựng Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên

Tiến Đạt 29/08/2022 17:29

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tham dự Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Cùng dự có ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ luôn giữ vững vai trò hạt nhân, lãnh đạo, từng đồng chí đảng viên dù ở cương vị lãnh đạo hay chuyên viên luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chủ động và cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong đó, việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được nhiều kết quả nổi bật, tham mưu tổ chức tốt các Hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan, hoàn thiện và bổ sung nhiều điểm mới về công tác thi đua – khen thưởng của MTTQ Việt Nam. Công tác xây dựng tổ chức Chi bộ trong nhiệm kỳ qua được quan tâm với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ sẽ tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, có sự biến động về nhân sự, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Chi bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên; Chi bộ Ban Tổ chức – Cán bộ đã khắc phục khó khăn, triển khai, thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ do Đảng đoàn, Đảng uỷ cơ quan giao và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng biểu dương, ghi nhận sự cố gắng và những kết quả đã đạt được của Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan.

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, trong thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác Mặt trận là hết sức nặng nề, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp là rất lớn. Muốn công tác Mặt trận có sự đổi mới, muốn hệ thống Mặt trận trở lên mạnh mẽ, giàu sức chiến đấu hơn, theo kịp đòi hỏi từ thực tiễn, thì trước hết, công tác tổ chức - cán bộ của Cơ quan, của hệ thống phải thay đổi và tự làm mới theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, bài bản, căn cơ và có tầm nhìn, tổng thể hơn nữa.

“Làm công tác tổ chức cán bộ không phải để cán bộ đi tìm mình, mà phải là người chủ động đi tìm cán bộ có đạo đức, có năng lực phù hợp với vị trí công tác và yêu cầu nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng các đảng viên trong Chi bộ tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Quang Vinh.

Với ý nghĩa đó, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Ban Tổ chức – cán bộ cần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các đồng chí Chi ủy, lãnh đạo Ban và toàn thể đảng viên trong Chi bộ để xây dựng Ban Tổ chức – cán bộ thực sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chi ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức – Cán bộ phải gương mẫu, phải đoàn kết, phải trở thành hạt nhân của sự đoàn kết trong Chi bộ, tập thể Ban, thẳng thắn góp ý và góp ý đúng cách đối với đồng chí, đồng nghiệp của mình.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng đề nghị, Chi bộ Ban Tổ chức – Cán bộ cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, trong đó chủ động trong việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện những chủ trương, nghị quyết của Đảng, MTTQ Việt Nam đến toàn thể đảng viên, công chức trong Chi bộ; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể chủ động nghiên cứu, đề ra những giải pháp có tính khả thi, thiết thực để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra và các nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tiếp tục quan tâm, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, gắn sinh hoạt với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tin tưởng, Chi bộ Ban Tổ chức – Cán bộ sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022- 2025; Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ mới luôn phát huy tốt vị trí, vai trò, làm tròn trọng trách được Đại hội giao phó, xứng đáng với niềm tin của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

Bà Nông Thị Mai Huyền, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức - Cán bộ UBTƯ MTTQ Việt Nam giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ảnh: Quang Vinh.
Tặng hoa đồng chí thôi không tham gia Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO