Xây dựng nông thôn mới tại TP HCM: Huy động tốt mọi nguồn lực

Quốc Định 03/10/2015 01:36

Ngày 2/10, Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015. Ông Lê Thanh Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã tới dự. 

Xây dựng nông thôn mới tại TP HCM: Huy động tốt mọi nguồn lực

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tham quan các gian hàng
giới thiệu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

5 năm qua, thành phố đã huy động các nguồn lực xã hội đầu tư hơn 6.211 công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, bưu điện, y tế... đồng thời xóa 2.797 căn nhà tạm. Đã có 19.650 hộ dân hiến 2.014.690 mét vuông đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, giá trị hơn 1.455 tỷ đồng. Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn được kéo giảm từ 1,8 lần xuống còn 1,2 lần.

Qua 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, TP HCM đã có 52/56 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia; 3 trong 5 huyện là Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đạt 39.720.000 đồng/người/năm, cao gấp 1,7 lần so với trước khi triển khai Chương trình.

Đặc biệt, thành phố đã huy động các nguồn lực xã hội đầu tư hơn 6.211 công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, bưu điện, y tế... đồng thời xóa 2.797 căn nhà tạm. Đã có 19.650 hộ dân hiến 2.014.690 mét vuông đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, giá trị hơn 1.455 tỷ đồng.

Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn được kéo giảm từ 1,8 lần xuống còn 1,2 lần. Trong tổng kinh phí xây dựng NTM hơn 41 ngàn tỷ đồng thì vốn ngân sách Trung ương chỉ chiếm 0,05%, vốn ngân sách thành phố chỉ chiếm 22,65% nhưng vốn huy động từ cộng đồng chiếm đến 77,30%.

Với sự đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha của TP HCM hiện đã đạt 325 triệu đồng/ha/năm, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2010.

Đến nay, TP HCM đã hình thành những vùng chuyên canh sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi chất lượng cao. Những mô hình sản xuất hiệu quả theo hướng nông nghiệp đô thị được nhân rộng như: Mô hình trồng hoa lan, cây cảnh, cá cảnh, trồng rau an toàn, chăn nuôi bò sữa… Thành phố đang tập trung đầu tư cho 4 xã còn lại để hoàn thành Chương trình xây dựng NTM vào cuối năm nay.

Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải cho biết, trong 5 năm qua, nông nghiệp thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, đạt 5,8%. Thành phố đã đầu tư nâng cấp, xây dựng mới và đưa vào sử dụng 1.172 km đường giao thông nông thôn, trên 320 km kênh mương được xây mới hoặc nạo vét, xây mới 263 trường học, giúp xây dựng 2.797 nhà ở, xóa nhà dột nát, tạm bợ.

Ông Lê Thanh Hải nhắc nhở cần khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện tốt trong 5 năm tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM biểu dương TP.HCM có 54/56 xã hoàn thành xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia và 3 huyện đạt chuẩn huyện NTM cấp quốc gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu TP HCM tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu đạt được, nâng chất và hoàn tất việc xây dựng NTM để trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng NTM thành công vào năm 2016. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết và những nỗ lực của cán bộ và nhân dân TP HCM trong những năm qua để có được thành quả hôm nay. Những kết quả trong xây dựng NTM ở TP. HCM đã để lại nhiều bài học quý cho các địa phương khác trong cả nước học tập.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng nông thôn mới tại TP HCM: Huy động tốt mọi nguồn lực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO