Xây dựng trường học, nhà bán trú cho trẻ em vùng khó

P. Linh 13/10/2016 08:15

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Trung Ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ công bố các chương trình An sinh xã hội “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”, “Thắp sáng đường quê” trong năm 2016. Đây là những công trình thanh niên, chào mừng 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2016).

Từ năm 2011, TƯ Đoàn và Hội đã triển khai và xây dựng được 27 điểm “Nhà bán trú cho em” bằng phương pháp xây nhà lắp ghép; 16 điểm “Trường đẹp cho em”, trong đó 12 điểm xây bằng phương pháp nhà xây gạch, 4 điểm xây bằng phương pháp nhà lắp ghép tại Đảo Bạch Long Vỹ, Đảo Hòn Chuối và 2 điểm trên Nậm Pồ, Điện Biên. Tất cả kinh phí đều được huy động xã hội hóa.

Trong năm 2015, TƯ Đoàn và Hội cũng đã phát động chương trình “Thắp sáng đường quê” xây dựng 100 km đoạn đường “Thắp sáng đường quê”, tổng số 3.400 cột đèn chiếu sáng tại 10 tỉnh…

Tiếp tục các chương trình an sinh xã hội, trong năm 2016, Hội LHTN Việt Nam cho biết, đang phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cùng các nhà hảo tâm xây dựng thêm 20 điểm Nhà bán trú cho em và 60 điểm “Trường đẹp cho em” tại 18 tỉnh trên cả nước. Đồng thời xây dựng 200 km đoạn đường Thắp sáng đường quê, tổng số 6.800 cột đèn chiếu sáng tại 20 tỉnh. Kinh phí trên23 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng trường học, nhà bán trú cho trẻ em vùng khó

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO