Xây mới hơn 2.000 nhà Đại Đoàn kết

Nguyễn Tuấn Anh 21/09/2016 11:21

Sáng 20/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2000-2015.

15 năm qua (2000-2015) các hộ dân trên địa bàn tỉnh đã hiến tặng hơn 650.000 m2 đất xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu tại vùng nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và thụ hưởng dân sinh tại chỗ.

Người dân đóng góp hơn 817 tỷ đồng và khoảng 89.000 ngày công lao động để chung sức cùng Nhà nước xây dựng dựng nông thôn mới.

Đến nay toàn tỉnh đã có 103/152 xã đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có 19 xã đã được công nhận; 32/32 phường, thị trấn đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị, trong đó có 6 phường, thị trấn được công nhận.

Thực hiện phong trào các ngành, các cấp đã huy động trên 107 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng mới 2.184 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa và cải tạo lại khoảng 16.000 căn nhà dột nát, mua bò sinh sản tặng hộ nghèo và giúp đỡ cho trên 2.500 hộ khó khăn vay vốn để phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây mới hơn 2.000 nhà Đại Đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO