Xây thêm nhà ga cho Tân Sơn Nhất

Đoàn Xá 09/03/2016 06:40

Ông Đặng Tuấn Tú - Giám đốc cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, sắp tới, Bộ GTVT sẽ xây dựng thêm một khu nhà ga có công suất khoảng 10 triệu lượt hành khách/năm cho sân bay Tân Sơn Nhất trong khi chờ sân bay Long Thành hoàn thành với mục đích giảm tải.

Theo đó, công suất thiết kế của Tân Sơn Nhất tới là năm 2020 sẽ đạt 25 triệu lượt hành khách/năm nhưng thực tế, năm 2015 vừa qua đã có 26,5 triệu lượt. Dự kiến, năm 2016 này sẽ có khoảng 30 triệu lượt hành khách lưu thông qua Tân Sơn Nhất và tới năm 2020 là 40 triệu.

Con số đó nêu lên vấn đề quá tải ở sân bay đã vượt ngưỡng cho phép. Hơn nữa, ngoài việc quá tải hệ thống đường giao thông bên ngoài sân bay cũng thường xuyên xảy ra việc ùn tắc, kẹt xe.

Dự kiến, nhà ga mới sẽ được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 10 ha. Điểm thuận lợi là khu đất này nối liền với các tuyến đường Cộng Hòa-Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) nên khi xây nhà ga, các tuyến đường mới cũng được hoàn thành phục vụ nhu cầu người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây thêm nhà ga cho Tân Sơn Nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO