Xe buýt chở học sinh Trung Quốc lao xuống hồ

07/07/2020 18:22

21 người chết và 15 người bị thương khi chiếc xe buýt chở học sinh lao qua rào chắn, rơi xuống hồ chứa ở tỉnh Quý Châu.

Cứu hộ tại hiện trường vụ xe buýt chở học sinh lao xuống hồ ở thị trấn An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, hôm nay. Ảnh: SCMP.

Chiếc xe buýt chở học sinh rơi xuống hồ chứa Hồng Sơn, thị trấn An Thuận, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc vào trưa nay, khiến 21 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Trong số 36 người trên xe buýt có học sinh, nhưng chưa rõ con số cụ thể. Hiện cũng chưa rõ các nạn nhân tử vong tại hiện trường hay bệnh viện và có còn người mất tích hay không.

Cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh Quý Châu cho hay 19 xe cứu hỏa, 21 xuồng cứu hộ và 97 nhân viên, trong đó có 17 thợ lặn, đã được triển khai tới hiện trường. Cơ quan quản lý khẩn cấp thị trấn An Thuận cho hay một số người rơi xuống nước được cứu và đưa tới bệnh viện, nhưng không nêu cụ thể.

Xe buýt rơi xuống hồ chứa nước ở thị trấn An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, trưa 7/7. Video: Twitter/Global Times.

Tai nạn xảy ra khi Trung Quốc đang tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học (cao khảo), diễn ra vào tháng 6 hàng năm, nhưng năm nay bị hoãn do đại dịch Covid-19. Một số học sinh trên xe được cho là vừa tham gia cao khảo vào buổi sáng cùng ngày.

Gần 60% địa phương ở miền nam Trung Quốc đã trải qua đợt mưa lớn trong năm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm qua phát cảnh báo mưa lũ màu vàng, mức thứ hai trong thang cảnh báo 4 cấp, khi mưa lớn tiếp diễn ở các khu vực gồm Quý Châu, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Vân Nam và Hắc Long Giang.

Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 6 vừa qua là 112,7 mm, cao hơn 13,5% so với con số được ghi nhận hàng năm. Giới chức cảnh báo miền nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết ngày 13/7.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xe buýt chở học sinh Trung Quốc lao xuống hồ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO