Xe khách ‘cẩu’ thêm 1,5 tấn thực phẩm bẩn

Hạnh Nguyên 18/11/2017 00:03

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện có 7 thùng xốp, trong mỗi thùng chất đầy hàng trăm con mèo, gà đã qua giết mổ, bị biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối.


7 thùng xốp chứa các cá thể mèo, gà không rõ nguồn gốc.

Tối 17/11, tin từ Phòng Cảnh sát Môi trường Hà Tĩnh (PC 49) cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (PC 67) kiểm tra, bắt quả tang xe khách chở gần 1,5 tấn thực phẩm bẩn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, khoảng 18h10 ngày 17/11, sau khi nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, tại bến xe Hồng Lĩnh (phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) lực lượng các phòng PC49 và PC67 đã yêu cầu kiểm tra hành chính ô tô chở khách mang biển kiểm soát 17B-01230 gắn lô gô nhà xe Thành Đạt, tỉnh Thái Bình chạy tuyến Thái Bình - Sài Gòn.


Chiếc xe khách “cẩu” thêm thực phẩm bẩn.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có 7 thùng xốp, trong mỗi thùng xốp chất đầy những con mèo và gà đã qua giết mổ được đóng đông lạnh.

Tổng trọng lượng gần 1,5 tấn, không có giấy tờ hợp lệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối.


Lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật, phương tiện để xử lý.

Đấu tranh ban đầu, tài xế Trương Văn Thủy (34 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) khai nhận, số hàng trên được thuê vận chuyển từ Đồng Nai ra tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, lúc bốc xếp, nhà xe đã không kiểm tra đó là hàng gì.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật, phương tiện và xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xe khách ‘cẩu’ thêm 1,5 tấn thực phẩm bẩn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO