Xe khách ‘kẹp’ gần 1 tấn thịt mèo không rõ nguồn gốc

Hạnh Nguyên 20/10/2018 19:02

Phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu xe khách dừng lại kiểm tra thì phát hiện trên xe nhét thêm gần 1 tấn thịt mèo không rõ nguồn gốc.

Xe khách ‘kẹp’ gần 1 tấn thịt mèo không rõ nguồn gốc

Toàn bộ lô hàng không có nguồn gốc rõ ràng.

Chiều 20/10, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km 58, QL1A đoạn qua địa bàn xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Đội tuần tra kiểm soát giao thông 6.1, CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe khách mang BKS 17B-012.30 điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 thùng xốp, trong mỗi thùng chất đầy cá thể mèo đã qua giết mổ và được ướp đông lạnh. Trọng lượng ước tính gần 1 tấn với hơn 300 cá thể mèo.

Điều khiển xe khách là Trương Văn Thuỷ (35 tuổi, trú tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Theo lời khai ban đầu, tài xế cho biết, toàn bộ số hàng trên được thuê chở từ Đồng Nai đưa ra Thái Bình để tiêu thụ. Tất cả lô hàng nói trên không có giấy tờ hợp lệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật, phương tiện và tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xe khách ‘kẹp’ gần 1 tấn thịt mèo không rõ nguồn gốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO