Xe ôm truyền thống kiếm sống nhờ đường sắt Cát Linh - Hà Đông hút khách

Lê Khánh 25/08/2022 13:27

Trước sự hút khách của ga Cát Linh - Hà Đông, nhiều tài xế xe ôm truyền thống đã tận dụng cơ hội này để đón khách. Theo chia sẻ của nhiều tài xế, một buổi sáng chạy xe ở đây có thể kiếm được tiền trăm.

Thời gian gần đây, lượng hành khách lựa chọn tàu Cát Linh - Hà Đông làm phương tiện di chuyển ngày càng tăng. Vào giờ cao điểm, cứ 6 phút lại có một đoàn tàu cập ga, với sức chở tối đa 960 người/đoàn.
Nắm bắt được cơ hội này, nhiều tài xế xe ôm truyền thống đã sớm có mặt ở ga Cát Linh để nhận chở khách.
Tài xế đã có mặt từ rất sớm, chọn ví trí thuận lợi để đón khách rời ga.
Theo chia sẻ của một số tài xế, chỉ cần đứng ở đây khoảng từ 7 đến 9h sáng là có thể kiếm hàng trăm nghìn đồng.
"Mỗi ngày chỉ cần đứng ở đây khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là có thể chở từ 5 - 6 khách, mỗi chuyến 30 nghìn đồng", ông Tú (65 tuổi) chia sẻ.
Để kịp quay lại ga đón khách, các tài xế chỉ nhận chở khách trong bán kính 3 km đổ lại.
Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, thời tiết khá xấu, nhiều tài xế đã chủ động trang bị cả áo mưa để tiện đưa đón khách.
Theo ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Hà Nội Metro cho biết, nhiều hành khách đã tin tưởng và có thói quen sử dụng đường sắt Cát Linh – Hà Đông làm phương tiện đi lại chính. Nhiều người dân lựa chọn xe ôm thay vì xe buýt khi sử dụng tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông để thuận tiện cho việc đi lại.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xe ôm truyền thống kiếm sống nhờ đường sắt Cát Linh - Hà Đông hút khách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO