'Xe tù' dừng đèn đỏ, 2 con nghiện phá nóc xe bỏ trốn

Theo Dantri 20/09/2019 08:51

Khi chiếc xe đặc chủng chở những người đến trung tâm cai nghiện bắt buộc đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ 2 đối tượng nghiện hút phá nóc xe bỏ trốn. Nơi các đối tượng bỏ trốn gần khu dân cư khiến những người dân nơi đây được một phen náo loạn.

'Xe tù' dừng đèn đỏ, 2 con nghiện phá nóc xe bỏ trốn

Một đối tượng nghiện ma tuý bị bắt lại sau khi phá nóc xe thùng bỏ trốn.

Rạng sáng 20/9, lực lượng Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã bắt được 2 thanh niên nghiện ma túy bỏ trốn khi đang được đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, khoảng 20h30 tối 19/9, chiếc xe ô tô chuyên dụng của Công an thị xã Tân Uyên đang đưa 2 thanh niên nghiện ma tuý, không có nơi cư trú ổn định, đến cơ sở cai nghiện bắt buộc. Khi di chuyển đến đoạn đường ĐT 742 (đoạn qua xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên), chiếc xe dừng đèn đỏ. Lúc này, 2 thanh niên ngồi bên trong đã cùng nhau phá cửa thông gió trên nóc xe thoát ra ngoài, bỏ trốn.

Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã đuổi theo, giữ lại một đối tượng. Do khu vực đối tượng còn lại lẩn trốn gần khu dân cư nên Công an thị xã Tân Uyên nhanh chóng huy động lực lượng đến khoanh vùng, truy lùng con nghiện.

Đến rạng sáng 20/9, thanh niên còn lại cũng đã bị bắt giữ khi đang trốn trong rừng cao su.

Một vụ trốn khỏi trại giam cũng vừa xảy ra vào chiều 18/9 tại trại giam An Phước (Cục C10, Bộ Công an, đóng tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Phạm nhân Nguyễn Văn Lộc (26 tuổi, quê quán Tây Ninh) đã lợi dụng lúc lao động ngoài trời để bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

'Xe tù' dừng đèn đỏ, 2 con nghiện phá nóc xe bỏ trốn - 1

Phạm nhân Nguyễn Văn Lộc.

Ngay sau đó, Trại giam An Phước đã ra quyết định truy nã phạm nhân Nguyễn Văn Lộc. Thời điểm trốn trại, Nguyễn Văn Lộc đang chấp hành bản án 25 năm tù tại đây.

Khoảng 5 giờ sau khi vượt ngục, phạm nhân Lộc đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Tiến Hưng (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), cách nơi giam giữ hơn 10km.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Lộc là tội phạm cầm đầu băng trộm, cướp xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia trong những năm 2013 - 2014 ở các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh với tổng cộng 38 vụ, trong đó Lộc trực tiếp thực hiện 23 vụ. Lộc bị TAND huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) kết án 25 năm 4 tháng tù, thời gian chấp hành án phạt từ tháng 10/2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Xe tù' dừng đèn đỏ, 2 con nghiện phá nóc xe bỏ trốn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO