Người dân ùn ùn đổ về Thủ đô, các cửa ngõ ùn tắc cục bộ sau nghỉ Tết

Theo Vietnamplus 10/02/2019 19:43

Sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, người dân các tỉnh, thành bắt đầu đổ về thủ đô Hà Nội vào chiều nay (ngày 10/2) khiến các con đường cửa ngõ dẫn vào Thủ đô bị ùn tắc cục bộ. Các bến xe đông kín người và nhiều nhà xe nhồi nhét, “chặt chém giá vé” hành khách.

Người dân ùn ùn đổ về Thủ đô, các cửa ngõ ùn tắc cục bộ sau nghỉ Tết

Nhiều tuyến đường thủ đô Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ khi người dân trở về sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Vietnam+.

Tại bến xe Giáp Bát, các tuyến xe khách ở tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định… liên tục xếp hàng nối đuôi nhau vào bến. Nhiều hành khách tỏ vẻ mệt nhoài sau hành trình bị các nhà xe nhồi nhét, “chặt chém giá vé“.

Lo sợ cảnh tắc đường ở nút giao cuối cùng đường cao tốc Pháp Vân vào cửa ngõ Thủ đô, sau bữa cơm trưa, anh Phạm Trọng Huân (Ninh Bình), nhân viên ngân hàng Vietcombank vội vã ra bắt xe lên Hà Nội. Dù có nhiều xe đi qua, tuy nhiên, anh Huân vẫn chưa thể leo chân lên xe vì hành khách đã chật cứng.

Sau 20 phút, anh cũng lên được một xe khách biển kiểm soát 35H-9196 chay tuyến Ninh Bình-Giáp Bát. Cánh cửa vừa mở, nhìn qua một lượt ghế ngồi, anh Huân thở dài ngao ngán vì các chỗ đã ken cứng người, chỉ còn ghế nhựa được trải ngay giữa lối đi.

“Nếu không lên bây giờ là không còn xe nên đành phải nhanh chóng kiếm chỗ ngồi dù là nghế nhựa. Xe cứ đi một đoạn, lại nhồi khách. Thậm chí, phụ xe bắt khách chỉ chọn những ‘thượng đế’ nào có ít hành lý gửi để còn chỗ nhét thêm hành khách để kiếm lời,” anh Huân kể.

Đi chừng 30 km, phụ xe bắt đầu thu vé hành khách. Theo anh Huân, giá vé xe khách chiều hôm nay lên tới 100.000 đồng (cao hơn 30.000 đồng so với ngày thường) và kể cả hành khách đi từ Thanh Liêm hay Phủ Lý (Hà Nam) tới Hà Nội chỉ khoảng 50-70km cũng phải chấp nhận xé vé đồng hạng giống như chiều từ Ninh Bình lên.

Sau hành trình dài hơn 3 tiếng đồng hồ, anh Huân cũng xuống được bến. Do thời tiết hôm nay khá oi ả, một số hành khách xuống xe lộ rõ vẻ mệt mỏi với hành trình về Thủ đô để ngày mai đi làm.

Xung quanh khu vực đường Giải Phóng, Kim Đồng rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ khi càng về chiều, lượng phương tiện ngày một đông hơn. Tại nút giao tại khu vực Pháp Vân, phương tiện bị ùn tắc kéo dài gần 2km do từng hàng xe xếp hàng dài, nhích từng mét. Tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng thở dài ngao ngán của hành khách vì phải chôn chân trên một đoạn đường chỉ dài chừng… 2km để vào tới bến xe Giáp Bát.

Tại các cổng bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, rất nhiều tài xế xe ôm, taxi dừng đỗ, đón, bắt khách khiến tình trạng ùn tắc càng phức tạp.

Đa phần, người dân từ các tỉnh di chuyển vào thành phố nên nhu cầu đi lại của hành khách từ đầu bến khá đông. Địa điểm gần các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm, Yên Nghĩa... cũng được bố trí xe buýt đầy đủ phục vụ hành khách đi lại.

Ông Trịnh Hoài Nam, Trưởng ban kiểm soát bến xe Nước Ngầm cho biết, ngày hôm nay lượng khách đến bến xe Nước Ngầm dự kiến tăng 50-70% so với ngày thường. Dịp Tết Nguyên đán 2019, bến xe đã tăng cường 28 lượt xe để phục vụ người dân. Tất cả các tuyến chạy từ các tỉnh đến bến Nước Ngầm đều tăng giá vé từ 12-60%.

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, đơn vị đã bố trí người trực để hướng dẫn các tuyến xe vào trả khách, tránh tình trạng ùn tắc, lộn xộn tại bến. Đồng thời, bến xe cũng tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn, trật tự giao thông quanh khu vực.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Số 7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Đội đã bố trí tổ chốt trực gồm 9 người, gấp đôi quân số ngày thường do hôm nay là cao điểm giao thông khi người dân ồ ạt trở lại Thủ đô làm việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân ùn ùn đổ về Thủ đô, các cửa ngõ ùn tắc cục bộ sau nghỉ Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO