Xem xét tạm dừng hoạt động của Vinastas

PV/VietnamPlus 27/10/2016 08:15

Tại Hội nghị cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 26-10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Bộ đang phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét và có thể sẽ tạm dừng hoạt động của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS).

Nói về việc VINASTAS công bố kết quả khảo sát nước mắm truyền thống có nhiễm asen, ông Tuấn nói việc công bố chất lượng sản phẩm thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước như Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương… đều có các cơ quan kiểm tra và công bố, kể cả về xuất xứ hàng hóa. “VINASTAS công bố việc đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về phát ngôn của mình” ông Tuấn nói và cho biết Bộ Nội vụ đang xem xét phối hợp với Bộ Công an điều tra, xử lý.

Trước đó, chiều 22-10, tại hành lang Quốc hội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vụ việc thông tin của Vinastas, gây hoang mang dư luận. Thượng tướng Tô Lâm khẳng định nếu có vi phạm trong việc cạnh tranh thương mại, thiếu minh bạch, tung tin gây dư luận xấu thì phải xử lý để duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh. Nếu vi phạm hình sự thì xử lý hình sự, vi phạm hành chính thì xử lý hành chính.

Ngày 24/10, Bộ trưởng Bộ Công thương đã chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của Vinastas.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem xét tạm dừng hoạt động của Vinastas

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO