Xóa rào cản tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

K.Lê 23/11/2018 08:22

Ngày 23/11, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo tổng kết dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Lai Châu, Việt Nam”.

Tham dự hội thảo có 60 đại biểu tới từ Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Bộ GDĐT, Sở GDĐT Lai Châu, đại diện các tổ chức quốc tế, đại diện phụ huynh học sinh và các trường tại 3 xã vùng dự án.

Theo đó, từ năm 2016, Aide et Action và CISDOMA đã áp dụng thí điểm phương pháp dạy học lấy trẻ em làm trung tâm, sử dụng bộ tài liệu song ngữ Việt- Mông, để lồng ghép vào các lớp học ngoại khóa tại các trường Mầm non và Tiểu học thuộc vùng dự án. Đáng chú ý, theo báo cáo khảo sát gần đây của dự án, tỉ lệ chuyên cần ở trẻ đã tăng từ 96% trong năm 2016 lên 98% vào năm 2018.

Đại diện dự án cho biết, kết quả vận động chính sách thành công từ Lai Châu sẽ được phổ biến rộng rãi cho các chương trình về người dân tộc thiểu số ở Việt Nam cũng như trên toàn khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xóa rào cản tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO