Xử lý đối tượng hành hạ trẻ em

Lam Hồng 30/09/2015 08:35

Sáng ngày 29/9, đại diện Công an thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, vừa qua đơn vị này đã tiến hành lấy lời khai ban đầu đối tượng Bùi Văn Trường để làm rõ về hành vi chăn dắt, đánh đập cháu Lê Quốc Chí.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường bị bắt tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 phút ngày 28/9, người dân cùng nhân viên Ban quản lý chợ Trung tâm thương mại huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), đã bắt giữ một thanh niên có hành vi hành hạ một bé trai để ép đi bán hàng.

Theo các hộ tiểu thương, trong nhiều ngày liền họ phát hiện thanh niên này đẩy một chiếc xe lăn, trên xe có bé trai khoảng 10 tuổi đi vào khu vực chợ bán tăm, bút bi và tăm bông. Nam thanh niên luôn miệng nói bé trai bị tâm thần, bại não, không cha mẹ…

Tuy nhiên, khi thấy mặt cậu bé bị sưng và bầm tím, một số người đã phát hiện mỗi khi cậu bé ngẩng đầu lên là thanh niên này dùng một vật nhọn hoặc điếu thuốc đang hút dúi vào cổ ép cậu bé phải vẹo cổ sang một bên.

Đến sáng cùng ngày, khi phát hiện thanh niên này đấm liên tục vào mặt cậu bé, các tiểu thương đã can ngăn, đồng thời báo cho nhân viên Ban quản lý chợ bắt giữ giao công an.

Làm việc với cơ quan công an đối tượng khai tên Bùi Văn Trường (17 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại Thành phố Vũng Tàu). Trường khai nhận, hàng ngày dùng xe máy chở bé trai và chiếc xe lăn đến Trung tâm thương mại thị trấn Ngãi Giao gửi xe, sau đó đẩy xe lăn đi bán hàng rong.

Đại diện công an thị trấn Ngãi Giao cho biết hiện cháu bé đã được gửi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được biết, vào tháng 7/2015 đối tượng Trường đã từng bị người dân bắt giữ giao cho công an thị trấn Ngãi Giao. Sau một thời gian Trường tiếp tục quay lại chợ Trung tâm thương mại huyện Châu Đức hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lý đối tượng hành hạ trẻ em

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO