Xuất khẩu dệt may vào Trung Quốc tăng trưởng mạnh

D.L. 20/09/2018 00:02

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may đạt gần 20 tỷ USD. Trong đó, bên cạnh việc gia tăng xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, hàng dệt may đã thâm nhập được vào thị  thị trường Trung Quốc. Đây là sự phát triển đột phá của ngành.

Tương tự, theo báo cáo phân tích về ngành dệt may của Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam, 4 thị trường lớn là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang chiếm đến 75% tổng lượng hàng dệt may xuất khẩu.

Trong đó xuất khẩu dệt may sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đang duy trì tốc độ tăng trưởng 20%, riêng thị trường mới Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng gần 50%.

Tuy kết quả xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Trung Quốc khá khả quan, nhưng theo công ty CP Chứng khoán Việt, ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nhập khẩu số lượng lớn nguyên phụ liệu từ Trung Quốc, trong đó nhập khẩu vải chiếm 50%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuất khẩu dệt may vào Trung Quốc tăng trưởng mạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO