Xuyên đêm đi giám sát an toàn thực phẩm

Lam Khê 23/02/2017 13:50

Hôm nay, 23/2, Đoàn công tác số 6 thuộc Đoàn Giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm do bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của UBTV Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn Giám sát của Quốc hội làm Trưởng Đoàn công tác giám sát thực tế tại TP Hải Phòng.

Bà Nguyễn Thanh Hải, ông Lê Khắc Nam cùng đoàn công tác giám sát thực tế.

2h sáng ngày 23/2, từ trung tâm TP Hải Phòng, Đoàn công tác lặng lẽ lên đường. Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng đi. Sau 30 phút di chuyển, đoàn có mặt tại chợ thủy sản đầu mối ở xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Trời mưa, sự xuất hiện bất ngờ của đoàn giám sát làm cả chợ thủy sản đầu mối này vốn ồn ào, náo nhiệt càng trở nên ồn ào hơn. Sau ít phút giải thích với bà con của cán bộ xã, huyện, mọi người trở lại mua bán như thường lệ.

Đủ các loại thủy sản tôm, cua, ốc, ếch, cá... bày bán tấp nập. Nhiều xe ô tô tải chở hàng đến và đi ồn ã. Sau hơn một giờ giám sát thực tế, đoàn công tác lại tiếp tục lên đường đến các cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, bếp ăn tập thể lớn khác ở TP Hải Phòng kiểm tra.

Lễ kí kết giữa UBND TP Hải Phòng với MTTQ TP Hải Phòng.

Trước đó, chiều 21/2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Phạm Văn Mợi kí kết kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2017-2020 tại TP Hải Phòng.

Kế hoạch yêu cầu đảm bảo 100% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hải Phòng tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Cụ thể, năm 2017 vận động ít nhất 50% số hộ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh thực phẩm và 100% số hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Đến năm 2020, vận động ít nhất 90% số hộ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh thực phẩm ký cam kết và trên 60% số hộ được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 100% số hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Một số hình ảnh PV Đại Đoàn Kết Online ghi lại rạng sáng 23/2 tại chợ thủy sản xã Kiến Quốc:

Ông Lê Khắc Nam kiểm tra tôm.

Bà con đang loại các con tôm chết ra.

Một góc chợ đầu mối thủy sản Kiến Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuyên đêm đi giám sát an toàn thực phẩm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO