Ý Yên (Nam Định): Lại ồ ạt xây nhà trên đất nông nghiệp

Nam Dương 24/03/2020 08:00

Huyện Ý Yên là một trong những điểm nóng ở tỉnh Nam Định về tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai. Trong khi những vi phạm cũ chưa được xử lý triệt để, thời gian qua tại địa phương tái diễn rầm rộ tình trạng tự ý san lấp, xây nhà ở, biệt phủ trên đất nông nghiệp trước sự bất lực đến khó hiểu của chính quyền địa phương...

Ý Yên (Nam Định): Lại ồ ạt xây nhà trên đất nông nghiệp

Tình trạng xây nhà ở cao tầng trên đất nông nghiệp đang diễn ra tràn lan ở xã Yên Phúc (Ý Yên).

Thuê đất trồng cây nhưng xây biệt phủ

Đến thôn La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, nhiều người trầm trồ về sự hoành tráng của khu nhà vườn Chúc Vàng- Trương Gia Trang. Nằm ven sông Sắt, khu nhà vườn được xây dựng trên diện tích đất rộng hàng nghìn m2. Những tưởng một công trình nguy nga, bề thế như khu nhà vườn Chúc Vàng-Trương Gia Trang thì phải được xây dựng hợp pháp trên đất ở. Tuy nhiên, theo người dân và theo thừa nhận của đại diện chính quyền địa phương, đất xây dựng khu nhà vườn Chúc Vàng- Trương Gia Trang không phải là đất ở mà là đất công ích do UBND xã quản lý.

Cụ thể, trước năm 2010 vị trí này là nơi tập kết rác thải của xã. Sau khi bố trí được khu xử lý rác thải ở vị trí khác, UBND xã Yên Ninh đã ký hợp đồng, cho một người địa phương là ông Trương Ngọc Sơn thuê để sản xuất nông nghiệp, trồng cây bảo vệ môi trường, thời hạn cho thuê là 5 năm. Tuy nhiên, thay bằng các hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng, từ năm 2013 ông Sơn bắt đầu cho xây dựng các công trình, dần hình thành khu nhà vườn Chúc Vàng-Trương Gia Trang nguy nga, đồ sộ như ngày nay; đến cuối năm 2019 hoạt động xây dựng vẫn tiếp diễn. Lạ là trước vi phạm nghiêm trọng, ngang nhiên, kéo dài như vậy nhưng trả lời báo chí về trách nhiệm của chính quyền cơ sở, ông Bùi Thế Lương, Chủ tịch UBND xã Yên Ninh cho biết hợp đồng cho thuê trước là do những người tiền nhiệm ký, khi đó ông chưa lên làm Chủ tịch UBND xã. Đến khi ông lên làm Chủ tịch UBND xã thì công trình đã mọc lên rồi. Ông cũng thừa nhận, chính quyền xã cũng cử cán bộ xuống kiểm tra vi phạm nhưng công trình lúc nào cũng “kín cổng, cao tường”, hoạt động xây dựng lại diễn ra ở bên trong nên cán bộ xã không vào kiểm tra được. Xã chỉ biết báo cáo, để nghị huyện hỗ trợ xử lý...

Ồ ạt biến ruộng thành nhà ở

Theo tìm hiểu của PV, giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2013 tại xã Yên Phúc, huyện Ý Yên từng để xảy ra chuyện “động trời”, đó là có tới 508 hộ tại 13 thôn trong xã bất chấp pháp luật, tự ý thay đổi cốt nền hoặc bơm cát, làm lán trại, xây nhà kiên cố trên đất nông nghiệp, tổng diện tích đất vi phạm lên tới hơn 236.000m2. Trong số các hộ vi phạm, có tới 135 trường hợp làm nhà kiên cố trên đất ruộng. Hậu quả là sau đó chính quyền các cấp trong huyện phải chạy theo, mất bao nhiêu chi phí về thời gian, nhân lực để khắc phục, xử lý.

Đáng nói là, trong khi những vi phạm cũ chưa được xử lý triệt để thì trong các năm 2018, 2019 vừa qua, tại xã Yên Phúc tái diễn tình trạng tự ý san lấp, xây nhà ở kiên cố trên đất ruộng. Trong đó, chỉ riêng tại thôn Hùng Vương, chính quyền đã ghi nhận có cả chục hộ đã và đang xây dựng công trình nhà ở rộng từ 20 m2 đến hơn 110 m2 trên đất lúa, nhiều nhà được xây dựng cao tầng. Trong đó, hộ ông Đinh Văn Nhâm xây dựng nhà 2 tầng trên diện tích 63m2; hộ ông Đỗ Đức Tiệp xây dựng nhà 2 tầng trên diện tích 112,5m2; ông Đinh Văn Cảnh xây dựng nhà 2 tầng trên diện tích 80,8m2; ông Đinh Văn Thuần xây dựng nhà 2 tầng trên diện tích 49,5m2; ông Phạm Văn Hải xây dựng nhà 2 tầng và cấp 4 trên diện tích 62m2; bà Ngô Thị Đào xây dựng nhà lợp tôn trên diện tích 20m2; bà Phạm Thị Tươi xây dựng nhà lợp tôn trên diện tích 99,8m2; ông Phạm Văn Bình xây dựng nhà trên diện tích 28m2; ông Đỗ Văn Trường xây dựng móng nhà trên diện tích 52m2. Ở thôn Lê Lợi thì có trường hợp ông Nguyễn Văn Quang xây dựng nhà mái tôn trên đất trồng lúa, diện tích 49,5m2. Đáng nói là trong số những người vi phạm, bà Vũ Thị Tuyết- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Phúc cũng tham gia khi cho người bơm cát vào ruộng lúa với mục đích để làm nhà....

Giống như những vi phạm nghiêm trọng diễn ra trong những năm trước, hiện tại các cấp chính quyền của huyện Ý Yên cũng đang phải đuổi theo để xử lý hành vi san lấp, xây nhà trên đất ruộng xảy ra tại xã Yên Phúc trong các năm 2018, 2019 vừa qua. Cụ thể, theo ông Vũ Văn Vui-Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Ý Yên, huyện đã phải thành lập đoàn thanh tra. Việc thanh tra đang được tiến hành, chờ kết quả làm căn cứ xử lý. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, gây hậu quả lớn, huyện sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra...

Từ việc chính quyền huyện Ý Yên luôn phải chạy theo để xử lý vi phạm tự ý xây nhà trên đất nông nghiệp, dư luận địa phương đang đặt câu hỏi việc vi phạm diễn ra công khai, kéo dài, vậy trong quá trình đó, chính quyền huyện, xã đã ở đâu?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ý Yên (Nam Định): Lại ồ ạt xây nhà trên đất nông nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO