Yêu cầu tháo dỡ 'khu phố' bí mật

Bình Nguyên 26/05/2017 21:12

Chiều 26/5, ông Võ Linh Thể, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân (Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết, theo quyết định đình chỉ thi công ngày 9-3, chủ đầu tư là Công ty TNHH Liên hợp Thế Duy phải xuất trình giấy phép xây dựng do các cơ quan có thẩm quyền cấp tại công trình ở số 3 đường Phạm Hùng. Tuy nhiên, hết thời gian cho phép, chủ đầu tư không cung cấp được giấy tờ.

Ngày 16/5, UBND phường Hòa Xuân gửi thông báo đến chủ đầu tư, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm trong thời hạn 3 ngày, kể từ 16/5. Công ty Thế Duy sau đó gửi văn bản đến chính quyền, xin gia hạn 20 ngày (kể từ ngày 16/5) để tự tháo dỡ công trình, với lý do: chờ trả lời cấp phép của cơ quan có thẩm quyền chậm. UBND phường đã chấp thuận đề nghị này, tức trong 20 ngày kể từ 16/5, công ty Thế Duy phải tự tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Trước đó ngày 9/3, UBND phường Hòa Xuân đến kiểm tra và phát hiện bên trong nhà kho thuộc phần đất củaCông ty VietMay Home Tổng kho miền Trung (số 3 đường Phạm Hùng, khu dân cư Nam Cẩm Lệ) có công trình đang xây dựng không phép.

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Liên hợp Thế Duy (trụ sở số 67 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). “Khu phố” có diện tích xây dựng 1.500 m2, với hai dãy nhà phố kiến trúc giống nhà cổ ở Hội An, mỗi dãy 3 nhà quay mặt vào nhau đang trong quá trình hoàn thiện.

Công trình được xây dựng bí mật trong nhà kho, nên chính quyền sở tại chỉ phát hiện được khi chủ đầu tư đập bỏ hai mảng tường lớn làm cửa ra vào. Thời điểm kiểm tra, tại công trình có một nhóm 5 người Trung Quốc.

Công ty Thế Duy sau đó đã làm hồ sơ xin cấp phép nhưng không được cơ quan chức năng của Đà Nẵng đồng ý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yêu cầu tháo dỡ 'khu phố' bí mật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO