


Tuần cuối của tháng 7, Hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2) rộng hơn 17 ha đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình không chỉ góp phần giảm ngập cho khu vực phía Tây Hà Nội mà còn bổ sung thêm không gian mặt nước, cây xanh giữa khu vực tập trung nhiều cư dân.
Theo ghi nhận tại công trường hiện tại, phần lớn hạng mục chính đã hoàn thiện. Lòng hồ đã được nạo vét, hệ thống kè bờ, đường dạo, lan can cùng hạ tầng kỹ thuật cơ bản thành hình. Nhà thầu hiện tập trung hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật còn lại để sớm đưa công trình vào vận hành theo kế hoạch.
Dự án hồ Đồng Bông 2 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 26/1/2026. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 601,7 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội.

Cũng tại Hà Nội, hàng loạt dự án trọng điểm như Vành đai 4 vùng Thủ đô, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi đang được đẩy nhanh tiến độ.
Song song với phát triển hạ tầng, Hà Nội tập trung giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các cơ chế mới theo Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư.
Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội kế hoạch vốn đầu tư công khoảng 126.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thành phố đã chủ động nâng quy mô phân bổ lên khoảng 156.000 tỷ đồng nhằm tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.
Đến ngày 30/6/2026, Hà Nội đã giải ngân khoảng 63.501 tỷ đồng, tương đương 52,92% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 42,3% kế hoạch thành phố giao nếu không tính tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư ngân sách để bổ sung nguồn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của Trung ương. Mức giải ngân này cao hơn bình quân cả nước tới 17,4 điểm phần trăm và vượt hơn 1.345 tỷ đồng so với chỉ tiêu KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc) tháng 6. Như vậy, Hà Nội giữ vị trí số một cả nước về cả giá trị tuyệt đối và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2026.
Theo tính toán của thành phố, trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội còn phải giải ngân khoảng 91.000 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch năm.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đối với đầu tư công, yêu cầu đặt ra không chỉ là giải ngân vốn, mà phải hoàn thành khối lượng công việc, đưa công trình vào sử dụng và sớm phát huy hiệu quả.

Trong khi đó tại Phú Quốc, tiếng máy móc thi công vang dội suốt ngày đêm tại loạt dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc (An Giang).
Tại khu vực nhà ga T2 thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mở rộng, phần móng, đài móng và dầm móng đã hoàn thành. Kết cấu bê tông các cốt cao độ chính đạt từ 90 đến 100%, trong khi kết cấu thép khu vực nhà ga đang được lắp dựng khẩn trương, nhiều khu vực đã đạt trên 90%.
Mỗi ngày công trường có khoảng 3.600 kỹ sư, công nhân và cán bộ giám sát làm việc thường xuyên tại công trường nhà ga T2. Phần mái nhà ga T2 được đánh giá là thách thức lớn nhất của toàn bộ dự án, với mục tiêu gần nhất là hoàn thành lắp dựng kết cấu thép mái chính vào đầu tháng 7 và hoàn thành toàn bộ hạng mục mái vào giữa tháng 8 để tiếp tục triển khai các công đoạn tiếp theo.
Còn nhà ga VIP đã hoàn thành 100% phần thô và kết cấu thép, đồng thời đang triển khai các hạng mục cơ điện và hoàn thiện. Đối với hạ tầng hàng không, đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành các hạng mục chính của lòng đường với chiều dài 3.300m, rộng 45m và lề đường rộng 7,5m mỗi bên. Sân đỗ máy bay 1C đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục kết cấu và chính thức đưa vào khai thác từ ngày 16/4/2026, sau đúng 3 tháng thi công.
Cùng với đó, cụm dự án tổ hợp đa chức năng APEC cũng đang tăng tốc thi công nhằm đáp ứng các mốc tiến độ phục vụ APEC 2027. Tại hạng mục Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, khối lượng thi công phần kết cấu bê tông cốt thép đã đạt hơn 90%. Công tác lắp dựng kết cấu thép được triển khai đồng bộ, hoàn thành 13/13 bay và hiện đang thi công lợp mái cuốn chiếu.
Đầu tư công luôn được xem là “đòn bẩy” then chốt cho tăng trưởng kinh tế. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm nay, yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm, mà là yêu cầu cấp bách, không thể "chần chừ". Chính vì vậy, các địa phương đang chạy đua để hoàn thành.

Tại đầu tàu kinh tế TP.Hồ Chí Minh, địa phương này đã giải ngân 51.636 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2026, đạt 35% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch thành phố triển khai, thuộc nhóm địa phương có kết quả giải ngân cao nhất cả nước.
Năm 2026, TP.Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công 147.599 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025, cao nhất trong 34 địa phương và chiếm khoảng 14,7% tổng kế hoạch vốn đầu tư công của cả nước.
Gần đây, vào ngày 1/7, nhân kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố đồng loạt khởi công 8 dự án quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, gồm các dự án giao thông chiến lược, phát triển đô thị, hạ tầng logistics và trung tâm tài chính quốc tế.
Ngày 5/7, Cảng quốc tế QTM thuộc Cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải chính thức được khởi công với tổng vốn đầu tư 6.869 tỷ đồng. Dự án được kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hướng tới phát triển hệ sinh thái logistics hiện đại, phục vụ các nhóm hàng chủ lực của khu vực, góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển và logistics.
Mục tiêu trong quý III/2026, TP.Hồ Chí Minh đưa ra phải giải ngân đạt 70% và phấn đấu đạt 100% cho cả năm.

Theo Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, chưa bao giờ Thành phố có được nền tảng thể chế thuận lợi như hiện nay. Việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù đã tạo dư địa mới để Thành phố xử lý các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, tài chính và tổ chức bộ máy. Cùng với dự thảo Luật Đô thị đặc biệt (sẽ được Quốc hội cho ý kiến kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026), TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng tiếp tục có thêm các cơ chế vượt trội để phát huy vai trò đầu tàu tăng trưởng.
Điểm chung trong việc tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công được chỉ ra, nhờ thay đổi rõ nét trong phương thức điều hành. Thay vì chờ Trung ương tháo gỡ từng khó khăn, nhiều địa phương đã chủ động rà soát các dự án vướng mắc, thành lập các tổ công tác đặc biệt, giao tiến độ theo tuần, theo tháng đối với từng công trình trọng điểm và trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp để xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng, Bộ Tài chính cho biết, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện đồng thời 2 mục tiêu: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xã hội.
Cũng theo Vụ trưởng Lê Thành Quân, dưới góc độ hiệu quả sử dụng vốn, “giải ngân nhanh mới chỉ là điều kiện cần, mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả đầu tư”.
Nếu dự án kéo dài tiến độ, điều chỉnh nhiều lần hoặc chậm đưa vào khai thác sẽ làm gia tăng chi phí, giảm hiệu quả sử dụng vốn và tác động bất lợi đến hệ số ICOR - chỉ tiêu phản ánh mức độ hiệu quả của đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế.
Theo số liệu của Cục Thống kê, hệ số ICOR bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 6,43, giảm nhẹ so với mức 6,77 của giai đoạn 2016-2020. Sau giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, chỉ số này đã có xu hướng cải thiện, đặc biệt giảm từ 5,79 năm 2024 xuống khoảng 5,15 năm 2025. Tuy vậy, mức ICOR hiện nay vẫn còn khá cao, cho thấy dư địa nâng cao hiệu quả chuyển hóa vốn đầu tư thành tăng trưởng vẫn còn lớn.

Vụ trưởng Lê Thành Quân nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời từng bước đưa hệ số ICOR giai đoạn 2026-2030 xuống mức 4,5-4,8, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện, triển khai đồng bộ các giải pháp mang tầm nhìn dài hạn.
Theo đó, các giải pháp trọng tâm được xác định gồm: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư công; nâng cao chất lượng quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và lựa chọn dự án; tập trung nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược, có tính kết nối và sức lan tỏa lớn. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, tháo gỡ các điểm nghẽn về vật liệu, giải phóng mặt bằng và nhân lực quản lý dự án.
Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản lý đầu tư công theo hướng lấy hiệu quả đầu tư làm mục tiêu, từng bước chuyển từ quản lý theo khối lượng giải ngân sang quản lý theo kết quả đầu ra và hiệu quả kinh tế - xã hội. Cùng với đó là tăng cường rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang dự án có tiến độ tốt; kiểm soát chặt việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện nhằm phòng ngừa thất thoát, lãng phí.
Ngoài ra, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và đầu tư công, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan cũng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng lập kế hoạch, giám sát, đánh giá đầu tư và điều hành giải ngân trên nền tảng dữ liệu số, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả
