

PV: Thưa bà, người Công giáo có câu “thương người như chính mình vậy”, những năm qua, đồng bào Công giáo Hà Tĩnh đã đồng hành với địa phương, với MTTQ trong các hoạt động bác ái, từ thiện nhân đạo như thế nào, thưa bà?
- Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh:
Những năm qua, với tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống văn hóa của quê hương, đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Các hoạt động bác ái, từ thiện nhân đạo của đồng bào giáo dân được cụ thể hóa thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam phát động, với 10 nội dung: “Phát triển kinh tế tốt, xây dựng nếp sống tốt, trật tự xã hội tốt, giáo dục y tế tốt, chương trình dân số tốt, bảo vệ môi trường tốt, nghĩa vụ công dân tốt, và đẹp trong đạo đức lối sống, đẹp trong tinh thần bác ái yêu thương, đẹp trong nếp sống đạo”.

Trong 5 năm qua (2020-2025), đồng bào Công giáo tỉnh Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng tham gia các đợt vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ bảo trợ trẻ em, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt với tổng số tiền các quỹ trên 25 tỷ đồng.
Cùng với sự hỗ trợ của quỹ “Vì người nghèo” các cấp, bà con giáo dân còn đóng góp về tinh thần và vật chất, xây dựng mới 486 nhà Đại đoàn kết với tổng giá trị trên 43 tỷ đồng. Trận lũ lịch sử năm 2020, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, các vị linh mục quản hạt, quản xứ, Ban Caritas Giáo phận, cùng với tấm lòng nhân đạo, từ thiện, bác ái, nhân văn sâu sắc của đồng bào Công giáo, từ các hoạt động của “Quỹ từ thiện, bác ái”, bằng tinh thần nhường cơm sẻ áo, đồng bào Công giáo đã tích cực đóng góp lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, tổ chức hàng trăm lượt đoàn đến hỏi thăm, giúp đỡ nhân dân vùng lũ.
Hưởng ứng lời kêu gọi của UBTƯ MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19, bà con giáo dân hưởng ứng tích cực, việc chấp hành nghiêm túc chủ trương cách ly xã hội của chính quyền, ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất với số tiền mặt và hàng hóa có giá trị để giúp nhân dân nói chung và các trung tâm cách ly chống dịch Covid-19 ở các địa phương, góp phần đẩy lùi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Ủng hộ “Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 số tiền 70 triệu đồng, hỗ trợ đồng bào miền Nam với số tiền mặt trên 1,4 tỷ đồng và 71 tấn lương thực, thực phẩm…

Hiện nay Giáo hội có Trung tâm bảo trợ người khuyết tật Hồng Lĩnh (giáo phận Hà Tĩnh) và Trung tâm từ thiện Thiên Ân (Giáo xứ Tràng Lưu, Giáo hạt Ngàn Sâu) đang nuôi dạy khoảng 150 trẻ mồ côi, khuyết tật, người già có hoàn cảnh khó khăn và có khoảng 15 điểm nuôi dạy trẻ hoạt động tự phát (do các nữ tu tại các nhóm Mến Thánh Giá, cộng đoàn tại các giáo xứ phụ trách, hoạt động trong khuôn viên giáo xứ, giáo họ).
Công tác khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, chăm sóc trẻ em, người già cả neo đơn không nơi nương tựa được các Hội từ thiện bác ái tại các giáo xứ Trại Lê, An Nhiên, Tân Thành, Vĩnh Luật..; các Hội Dòng Mến Thánh Giá Chân Thành, Nghĩa Yên, Đông Yên… triển khai thực hiện hiệu quả, đã góp phần cùng với toàn xã hội chăm lo về sức khỏe thể chất, tinh thần cho những người kém may mắn trong cuộc sống.
Tiếp tục chương trình “Chia sẻ ánh sáng cho những người nghèo khổ”, Ban Caritas Giáo phận Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn thực hiện chương trình khám, mổ mắt và phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người, trong đó có hơn 500 người được thay thủy tinh thể và bóc mộng thịt, trên 1.500người được khám mắt và chứng bệnh thần kinh, nhận thuốc theo phác đồ điều trị với số tiền trên 1 tỷ đồng…
Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động đã lan tỏa mạnh mẽ ở Hà Tĩnh. Qua đó xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước gắn với hoạt động từ thiện bác ái. Bà đánh giá như thế nào về những tấm gương này?
Với phương châm lấy khu dân cư làm địa bàn để triển khai các phong trào, các cuộc vận động, hàng năm, MTTQ hướng dẫn giúp đỡ Ủy ban ĐKCG tỉnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở các khu dân cư vùng giáo, khơi dậy nội lực để xây dựng NTM, góp phần xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào có đạo đã phát huy vai trò trong vận động, tuyên truyền đồng bào có đạo thực hiện tốt đường hướng hành đạo tiến bộ, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng khu dân cư NTM, xây dựng xã NTM, xây dựng các vườn mẫu, phát triển kinh tế hộ gia đình; tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở cơ sở.
Nhiều giáo dân là tấm gương làm ăn giỏi, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, trong đó có nhiều doanh nhân tiêu biểu, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động.
Những kết quả đó đã được thể hiện thông qua Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” giai đoạn 2020 – 2025, do Ủy ban ĐKCG tỉnh tổ chức vào tháng 6 năm 2025.
Thông qua hội nghị biểu dương đã suy tôn, vinh danh 32 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua và cử 6 vị tiêu biểu đại diện cho đồng bào Công giáo Hà Tĩnh đi dự Đại hội Thi đua yêu nước biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2020 – 2025, tại Thủ đô Hà Nội do Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam tổ chức.

Các hoạt động từ thiện là minh chứng rõ ràng cho tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”. Phải chăng, người Công giáo đang góp phần làm giàu thêm truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người Hà Tĩnh, thưa bà?
Đại bộ phận bà con giáo dân và chức sắc, chức việc tôn giáo nói chung, Công giáo nói riêng luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, thấm đẫm truyền thống văn hóa, cách mạng và nhân ái, nghĩa tình của con người Hà Tĩnh.
Các hoạt động tôn giáo nói chung, hoạt động bác ái, từ thiện nhân đạo nói riêng luôn chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã luôn đồng hành với các chủ trương lớn của cấp ủy và chính quyền, “sống tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào do chính quyền, MTTQ phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà, minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào giáo dân tỉnh nhà.
Công tác phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với hoạt động từ thiện, bác ái giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trong đồng bào Công giáo Hà Tĩnh như thế nào, thưa bà?
Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban ĐKCG tỉnh luôn đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện bác ái của đồng bào Công giáo trên toàn tỉnh. Đã tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, được cụ thể hoá thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động.

Theo thống kê, đến 30/6/2025 (trước khi kết thúc cấp huyện và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã mới),100% xã có đông bà con giáo dân sinh sống được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 236/575 thôn, tổ dân phố vùng giáo đạt chuẩn NTM, đô thị văn minh, 134 thôn vùng giáo đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, và Hà Tĩnh đã và đang tập trung hoàn thành, nâng cao chất lượng các nội dung xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM…
Đồng thời, tham gia đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.
Trân trọng cảm ơn bà!
