

Dấu ấn đậm nét nhất của năm 2025 là việc hoàn thành tinh gọn tổ chức bộ máy trước thời hạn 5 năm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW. Những con số cho thấy quy mô chưa từng có của cuộc cải cách này: giảm 34,9% đầu mối trực thuộc Trung ương; kết thúc hoạt động của 100% đảng đoàn, ban cán sự đảng; sắp xếp lại 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh và 66,9% đơn vị hành chính cấp xã.

Từ ngày 1/7/2025, cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, thành phố, không còn cấp huyện. Đây không chỉ là sự thay đổi về cấu trúc tổ chức, mà là bước chuyển quan trọng về tư duy quản trị, nhằm rút ngắn tầng nấc trung gian, tăng tính chủ động cho cơ sở, đưa bộ máy đến gần người dân hơn.
Thực tiễn cho thấy, tinh gọn bộ máy không phải là câu chuyện dễ dàng, bởi nó liên quan trực tiếp đến con người, thói quen quản lý và lợi ích cục bộ. Tuy nhiên, năm 2025 đánh dấu bước khởi đầu quan trọng của quá trình chuyển từ “bộ máy quản lý” sang “bộ máy phục vụ”, từ hành chính nặng về thủ tục sang hành chính kiến tạo, vì người dân và doanh nghiệp.

Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV, lần đầu tiên Đảng ta xác định rõ mục tiêu “tự chủ chiến lược”. Đây là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn sâu sắc, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, khó lường, các chuẩn mực cũ bị thách thức, các liên kết truyền thống đứng trước nguy cơ đứt gãy.

Điểm đáng chú ý là quá trình xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIV đã thu hút gần 14 triệu lượt ý kiến góp ý trực tiếp và trực tuyến thông qua nền tảng VNeID, bên cạnh hàng triệu ý kiến tại các tổ chức đảng. Con số này không chỉ phản ánh quy mô lấy ý kiến rộng lớn, mà còn cho thấy sự quan tâm, trách nhiệm và niềm tin của nhân dân đối với những quyết sách chiến lược của đất nước.
Tự chủ chiến lược, nhìn từ năm 2025 là khả năng chủ động lựa chọn con đường phát triển, tham gia sâu vào hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững lợi ích quốc gia-dân tộc. Đây chính là nền tảng để Việt Nam ứng phó linh hoạt trước những biến động khó lường của thế giới.

Năm 2025 cũng là năm của những sự kiện mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức trọng thể, quy mô lớn, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Trong những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ Quảng trường Ba Đình đến Bến Bạch Đằng, từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long, hàng triệu người dân cùng hướng về một biểu tượng chung. Những lá cờ đỏ sao vàng phủ kín các tuyến phố, những phút đứng nghiêm trang trong lễ diễu binh, diễu hành, những ánh mắt rưng rưng của các cựu chiến binh, những bàn tay nắm chặt của lớp trẻ… tạo nên một mạch cảm xúc lan tỏa. Tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc được kết nối một cách tự nhiên, lặng lẽ nhưng bền sâu, như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài đất nước trong năm đặc biệt này.
Cùng với đó là sự bùng nổ của các hoạt động văn hóa-nghệ thuật mang tầm vóc quốc gia. Những chương trình như “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào là người Việt Nam” hay bộ phim Mưa đỏ với doanh thu hơn 700 tỷ đồng, giành giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025…cho thấy tiềm năng lớn của công nghiệp văn hóa Việt Nam khi được đầu tư bài bản.

Nhìn từ góc độ phát triển, những thành công ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn góp phần nuôi dưỡng khát vọng, củng cố bản sắc và sức mạnh tinh thần của dân tộc. Văn hóa, trong năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững.

Năm 2025 chứng kiến mức độ thiên tai khắc nghiệt vượt nhiều ngưỡng lịch sử. Cả năm xảy ra 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới- nhiều nhất từ trước đến nay; hơn 400 người chết và mất tích; thiệt hại kinh tế gần 100.000 tỷ đồng, tương đương 0,7–0,8% GDP.

Những trận mưa lũ kỷ lục tại Thái Nguyên, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; lượng mưa lên tới 1.740 mm trong 24 giờ tại đỉnh Bạch Mã; triều cường vượt ngưỡng lịch sử tại TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau… không chỉ gây thiệt hại trước mắt, mà còn đặt ra những thách thức dài hạn về quy hoạch, thích ứng và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, chính trong gian khó, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã hoàn thành sớm việc xóa 334.234 căn nhà, vượt tiến độ hơn 5 năm so với mục tiêu đề ra. Ngay sau các đợt mưa lũ lịch sử, “Chiến dịch Quang Trung” được phát động thần tốc, giúp hàng nghìn hộ dân sớm ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán. Đây là minh chứng sinh động cho sức mạnh của “ý Đảng, lòng dân” trong những thời điểm thử thách.

Năm 2025 ghi dấu việc ban hành và triển khai hàng loạt nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trong các lĩnh vực then chốt, với tinh thần nhất quán: lấy người dân làm trung tâm, khoa học-công nghệ là đột phá quan trọng, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết của cả nhiệm kỳ. Chính phủ ban hành nhiều chương trình hành động, tạo hành lang pháp lý để các chủ trương lớn sớm đi vào cuộc sống.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu tác động kép từ xung đột địa chính trị và cạnh tranh thương mại, Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực. GDP năm 2025 ước đạt khoảng 8%, lạm phát được kiểm soát dưới 4%, vốn FDI thực hiện đạt khoảng 24 tỷ USD-mức cao nhất trong 5 năm. Những con số này phản ánh nỗ lực lớn trong việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô và làm mới các động lực tăng trưởng.

Năm 2025 ghi nhận một dấu ấn đặc biệt trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam, không phải bằng những tuyên bố, mà bằng những đóng góp cụ thể, có chiều sâu cho các vấn đề toàn cầu. Việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng- được gọi là Công ước Hà Nội, là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến ấy.

Trong hai ngày 25 và 26/10, Hà Nội trở thành điểm hội tụ của hơn 2.500 đại biểu đến từ 119 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tổ chức quốc tế. Ngay tại lễ mở ký, 72 quốc gia đã ký kết Công ước, tạo tiền đề để văn kiện sớm có hiệu lực. Lần đầu tiên, tên một địa danh của Việt Nam gắn với một điều ước đa phương toàn cầu, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng về vị thế và uy tín quốc tế.
Điều đáng chú ý là Công ước Hà Nội ra đời trong bối cảnh tội phạm mạng gia tăng nhanh chóng, mang tính xuyên biên giới, vượt khỏi khả năng kiểm soát của từng quốc gia riêng lẻ. Việc Việt Nam tham gia từ sớm và chủ động vào quá trình xây dựng khuôn khổ pháp lý chung cho thấy một cách tiếp cận mới trong đối ngoại: không chỉ “tham dự”, mà “đồng kiến tạo”; không chỉ bảo vệ lợi ích quốc gia, mà còn góp phần định hình luật chơi chung của cộng đồng quốc tế.

Nếu như những năm trước, hạ tầng giao thông được nhắc đến như một “điểm nghẽn” của phát triển, thì năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ khi hàng loạt công trình trọng điểm về đích. Việc hoàn thành và thông xe kỹ thuật 3.513 km đường bộ cao tốc, vượt mục tiêu tối thiểu 3.000 km đề ra cho năm 2025 là một cột mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa kết cấu hạ tầng quốc gia.

Cùng với đó, khoảng 1.700 km đường bộ ven biển được các địa phương hoàn thành, từng bước hình thành trục giao thông chiến lược kết nối các vùng kinh tế, khu du lịch, khu công nghiệp ven biển. Những con số này không chỉ phản ánh khối lượng đầu tư lớn, mà còn cho thấy quyết tâm chính trị rất cao trong tổ chức thực hiện, với tinh thần làm việc “vượt nắng, thắng mưa”, “xuyên lễ, xuyên Tết”.

Từ góc nhìn phát triển, hệ thống cao tốc không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho nhiều địa phương, nhất là các vùng còn khó khăn. Việc kết nối thông suốt giữa các trung tâm kinh tế lớn với vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện để dòng vốn, lao động, công nghệ và cơ hội lan tỏa rộng hơn trong toàn nền kinh tế.
Những tuyến đường được hoàn thành trong năm 2025 vì thế không chỉ là công trình giao thông, mà là nền tảng cho mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có khoảng 5.000 km đường cao tốc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Thực hiện: Ái Châu
Trình bày: Quang Hùng