Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn cựu cán bộ chiến sĩ Ban Trí vận - Mặt trận khu ủy Sài Gòn - Gia Định
Sáng 22-6, Đoàn cựu cán bộ chiến sĩ Ban Trí vận- Mặt trận khu uỷ Sài Gòn- Gia Định đã đến thăm UBTW MTTQ Việt Nam. GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thân mật tiếp đón đoàn (Ảnh: Hoàng Long)
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay sau khi Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam và Uỷ ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng khu Sài Gòn Gia Định ra đời năm 1960, Ban Trí vận - Mặt trận đã được thành lập do Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát vừa là Trưởng ban vừa là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Dân tộc giải phóng khu Sài Gòn - Gia Định gồm chủ yếu là các trí thức, nhân sĩ tại Sài Gòn- Gia Định để chịu trách nhiệm vận động các đối tượng trí thức, tôn giáo, giáo chức, tư sản dân tộc ở Sài Gòn và các tỉnh Miền Nam.
Dưới ngọn cờ chính nghĩa của Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam và Uỷ ban Dân tộc giải phóng Khu Sài Gòn- Gia Định, các phong trào vận động nhân dân, trí thức đã kết thành một sức mạnh rộng lớn, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, không phân biệt tôn giáo, đảng phái cùng vì một mục tiêu giải phóng Miền Nam, thống nhất nước nhà.
Hiện nay, mặc dù hầu hết những thành viên của Ban Liên lạc Trí vận - Mặt trận khu uỷ Sài Gòn - Gia Định đã tuổi cao, sức yếu nhưng hoạt động của Ban liên lạc trong những năm qua rất phong phú, chọn việc để làm, tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc như nghiên cứu, tập hợp, sưu tầm và phát hành 2 tập sách Nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc giai đoạn 1930-1954 và Kỷ yếu truyền thống Ban trí vận - Mặt trận Khu uỷ Sài Gòn Gia Định thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã khắc hoạ cho thế hệ trẻ hôm nay về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, về những nhân sĩ trí thức Sài Gòn- Gia Định đã dấn thân vào hoạt động cách mạng trong chiến khu.
Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP. Hồ Chí Minh, khẳng định, chính họ là những ngọn cờ hiệu triệu nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân sống trong vùng địch tạm chiếm kiểm soát tình hình, góp phần to lớn cho các cuộc kháng chiến, giải phóng đất nước.
Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến của các bác, các cô, các chú những người còn sống và đã mất trong Ban Trí vận.
“Ở thời điểm đất nước vừa kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Mặt trận vinh dự được đón những cựu cán bộ của mình trở về mái nhà này. Mỗi lần gặp là một lần thấm thía sự khốc liệt của cuộc chiến tranh giải phóng đất nước và càng thấm thía hơn những đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ Ban Trí vận. Đây chính là những tấm gương sáng, những địa chỉ lịch sử để thế hệ trẻ hôm nay học hỏi, tìm đến.” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
Trong không khí xúc động của buổi gặp mặt, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đã thông báo với đoàn về một số công việc của Mặt trận đã và đang làm được trong thời gian qua, đặc biệt là việc Quốc hội đã thông qua Luật Mặt trận cũng như các kế hoạch triển khai giám sát, phản biện.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI GẶP MẶT