Hang Lò cao kháng chiến Hải Vân được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia

K.Chung 29/06/2015 10:25

Sáng 28-6, tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo và chính quyền địa phương đã làm lễ công bố quyết định, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia của Bộ VHTT&DL; quyết định phê duyệt dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích hang Lò cao kháng chiến Hải Vân thuộc xã Hải Vân, huyện Như Thanh của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Hang Lò cao kháng chiến Hải Vân được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia

Nguồn: tinhay.vn

Năm 1949, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, Trung ương Đảng và Bác Hồ quyết định giao cho ngành quân giới xây dựng lò cao nhanh chóng sản xuất gang để chế tạo vũ khí. Cuối năm 1953 và năm 1954, Lò cao kháng chiến Hải Vân đã sản xuất hơn 400 tấn gang, kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất vũ khi như mìn, lựu đạn, súng cối, chảo, nồi quân dụng phục vụ cho các chiến trường. Trong dịp này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định trùng tu, tôn tạo di tích Lò cao kháng chiến Hải Vân với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng.

K.Chung