Xem lại việc cấm thi đối với sinh viên nộp trễ học phí

Lê Quốc Khánh 20/07/2015 09:30

Nhiều sinh viên của Trường Đại học tư thục Võ Trường Toản tại tỉnh Hậu Giang bức xúc tìm đến Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và các cơ quan báo chí trên địa bàn Cần Thơ gửi đơn kêu cứu về việc Ban giám hiệu trường đại học này ban hành quyết định buộc những sinh viên nộp trễ học phí không được thi, phải học lại và nộp thêm học phí của những môn học.

Trường ĐH Võ Trường Toản tính thời gian nộp học phí đối với sinh viên từng giờ.

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông, ông Huỳnh Thanh Sơn (51 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, phụ huynh của một sinh viên đang học ngành dược khóa 6 của trường) trình bày: Theo qui định của nhà trường, sinh viên phải đóng học phí của học kỳ 2 của năm học 2014-2015 hạn chót vào ngày 15/4/2015. Tuy nhiên, có nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn hoặc nhà ở xa, cha mẹ chưa kịp gửi tiền để đóng học phí nên đã bị nhà trường căn cứ vào quyết định của hiệu trưởng để cấm thi và buộc sinh viên phải đóng tiền học lại những học phần chưa kịp đóng tiền.

Cụ thể sinh viên Huỳnh Phi Dương đã bị cấm thi, học lại 5 môn do đóng trễ học phí 1 ngày, tức vào ngày 16/4/2015. Ngoài ra, sinh viên Huỳnh Phi Dương phải đóng tổng cộng thêm 11.450.000 đồng của các môn: Giải phẫu, Hóa Lý dược, Hóa hữu cơ, Sinh lý, Toán thống kê Y Dược. Ông Huỳnh Thanh Sơn bức xúc: “Chỉ trễ chưa đến 24 giờ mà nhà trường quá máy móc ra quyết định hủy kết quả học tập của con tôi thì quá đau xót. Ngoài ra, còn buộc con tôi phải học lại. Gia đình tôi nộp thêm gần 11,5 triệu đồng, trong khi hoàn cảnh gia đình chúng tôi thực sự khó khăn. Vì sự học của con nên gia đình tôi phải cắn răng chịu đựng”.

Cùng với Huỳnh Phi Dương, còn có hàng chục sinh viên khác của các khóa 4, 5, 6, 7 đào tạo theo qui chế tín chỉ cũng bị cấm thi và phải đóng thêm học phí.

Bà Hồ Nhật Mai Trâm - Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản trong một công văn trả lời với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cho rằng, việc thu tiền đối với học sinh, sinh viên đã được thông báo khi sinh viên bước vào ngưỡng cửa nhà trường. Bà Trâm còn cho rằng nhà trường đã thông báo trước đó 2 tháng và có nhắc nhở trước khi hết hạn là vào lúc 16h30 ngày 15/4/2015. Những sinh viên vi phạm về thời gian nộp học phí, nhà trường áp dụng biện pháp chế tài, cấm thi là đúng quy định. Bà Trâm cho rằng: Khi sinh viên vi phạm quy định, nhà trường cần có những biện pháp răn đe cần thiết. Đây không phải là việc làm cứng nhắc mà là việc cần phải thực hiện để sinh viên ý thức được việc chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà trường.

Ông Nguyễn Vũ Đức, Phó vụ trưởng Vụ dân tộc tôn giáo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết: Trường Võ Trường Toản làm như vậy là quá đáng. Học sinh, sinh viên có nhiều thành phần, có em hoàn cảnh gia đình nghèo, kinh tế khó khăn nên dù có qui chế như bà Hồ Nhật Mai Trâm cho biết thì cũng nên linh động cho các em.

Được biết, cũng có hàng chục trường hợp khác là sinh viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thuộc hệ đào tạo theo địa chỉ được UBND tỉnh Hậu Giang và ngành GD-ĐT Hậu Giang hỗ trợ toàn bộ học phí. Thế nhưng, trong vài năm trở lại đây, do phía tỉnh Hậu Giang chưa kịp chuyển tiền thì Ban giám hiệu Trường Đại học Y Dược chỉ nhắc nhở các em sinh viên về học phí và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang để đôn đốc chuyển tiền học phí của các sinh viên chứ không hề cấm thi như Trường Võ Trường Toản.

Một trường đại học tư thục khác trên địa bàn Cần Thơ là Trường Đại học Tây Đô, bên cạnh việc linh động xem xét việc chậm nộp học phí của sinh viên, học sinh còn vận động thêm các nhà tài trợ để tặng học bổng cho sinh viên nghèo.

Vậy cái tâm của nhà giáo của các thầy cô ở trường đại học Võ Trường Toản ở đâu?

Lê Quốc Khánh