Diện mạo mới ở Tam Ngãi
Vào những ngày giữa tháng 7 này, chúng tôi về Tam Ngãi (huyện Cầu Kè – Trà Vinh), quê hương của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Út – thường gọi là chị Út Tịch. Tam Ngãi là mảnh đất anh hùng, chịu nhiều bom đạn ác liệt qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Xã hiện có 20 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 152 liệt sĩ, 867 gia đình có công với cách mạng. Năm 1994 Tam Ngãi vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.
Đường giao thông nông thôn liên ấp Bưng Lớn và Bà My được xây dựng khang trang.
Điều làm chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng là sự “thay da, đổi thịt” của một vùng nông thôn này. Hệ thống đường giao thông, điện thắp sáng, trường học, trạm y tế…đều được xây dựng khang trang. Hầu như nhà nào cũng có xe gắn máy và các tiện nghi sinh hoạt phục vụ nhu cầu cuộc sống gia đình.
Sau hơn 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bằng nguồn vốn đóng góp của các tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân và người dân, Tam Ngãi đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng được 9 cây cầu bê tông, nâng cấp, sửa chữa và làm mới được hơn 10.000m đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 1,7 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, việc huy động sức dân và các nguồn lực từ bên ngoài để cùng với Nhà nước xây dựng giao thông nông thôn ở Tam Ngãi trong thời gian qua đã và đang từng bước mang lại hiệu quả thiết thực.
Người dân đã tự nguyện hiến gần 10.000m2 đất và đóng góp tiền, cây ăn trái, hoa màu và ngày công lao động, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng giao thông nông thôn. Phần lớn các cây cầu khỉ được thay thế bằng cầu bê tông, các tuyến đường liên ấp được rải đá hoặc bê tông hoá, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, vận chuyển giao thương hàng hoá được thuận lợi dễ dàng.
Điển hình như cây cầu ở ấp Bưng Lớn B tiếp giáp qua ấp Ông Lãnh (xã Thuận Thới -Trà Ôn - Vĩnh Long) với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 250 triệu đồng, nguồn vốn do xã vận động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh hỗ trợ xây dựng. Với việc đưa vào sử dụng cây cầu giao thông này không những giúp cho bà con nhân ở 2 ấp Bưng Lớn B và ấp Ông Lãnh đi lại, vận chuyển giao thương hàng hóa được thuận lợi dễ dàng mà còn giúp cho người dân ở 02 địa phương này thoát khỏi cảnh qua sông bằng đò ngang như trước đây.
Trao đổi với chúng tôi ông Huỳnh Văn Giàu - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Tam Ngãi đã thay da đổi thịt, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, giao thông nông thôn phát triển nhanh, lưu thông hàng hóa dễ dàng. Có 80% đường đan nối các ấp, xe 2 bánh lưu thông tốt, thuận lợi đi lại trong hai mùa mưa, nắng, bà con có điều kiện phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo.
“Trong số 3.577 hộ dân của xã giờ chỉ còn 5,14% hộ nghèo, tỷ lệ hộ sử dụng điện, nước hợp vệ sinh đều đạt trên 98%, 7/7 ấp được công nhận ấp văn hóa…phấn đấu cuối năm 2015 hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới”, ông Giàu phấn khởi cho biết.
Trên con đường rợp bóng cây xanh, Tam Ngãi thật đẹp. Trên đường nườm nượm những chuyến xe gắn máy chở cam chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Nếu như nhiều nơi khác ở Đồng bằng sông Cửu Long, thanh niên có xu hướng ly hương thì những người trẻ Tam Ngãi vẫn “trụ” lại quê nhà với nguồn thu nhập khá ổn định. Hiện xã có gần 1.500 ha vườn trồng chuyên canh, xen canh các loại trái cây đặc sản như: cam sành, bưởi, nhãn…Hàng năm, cung cấp cho thị trường khoảng 20.000 – 25.000 tấn trái, đem lại thu nhập đáng kể cho người dân địa phương, trong đó, có nhiều hộ có thu nhập từ 300 – 500 triệu đồng/ha/năm.
Có thể nói, với hơn 2/3 hộ ở địa phương trồng cam sành, Tam Ngãi đã làm một cú đột phá ngoạn mục về kinh tế, thu nhập bình quân đầu người 19,5 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 5,5 triệu đồng so với năm 2007. Phong trào cải tạo vườn tạp, chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cam sành được người dân hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần xóa đói giảm nghèo và tăng lên hộ khá giàu.