Gấp gáp tuyển sinh

Đoàn Xá 31/07/2015 09:20

Với hơn hai tuần để nhận giấy chứng nhận thi tốt nghiệp THPT quốc gia và sau đó tìm hiểu, cân nhắc thông tin để nộp hồ sơ, nhiều thi sinh cho rằng đó là quãng thời gian quá ngắn, quá gấp gáp. Đặc biệt là những thí sinh ở vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn khi mà thông tin chưa được cập nhật một cách đầy đủ. Hơn nữa, với duy nhất một giấy chứng nhận để nộp nguyện vọng càng khiến thí sinh lo lắng với lựa chọn của mình hơn bởi không có bất cứ một hướng dẫn nào từ phía Bộ GD&ĐT trong công tác tuyển si

Gấp gáp tuyển sinh

Ảnh minh họa.

Nguồn: baodatviet.vn

Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng đang bắt đầu thông báo chỉ tiêu xét tuyển, điểm sàn dự kiến và các thông tin cần thiết khác của trường mình để thu hút thí sinh. Thế nhưng, thực tế là các trường đó chỉ đưa tin thông qua trang tin nội bộ của trường, hoặc một vài tờ báo nào đấy, đều không phải là một kênh thông tin riêng, chuẩn mực và dành riêng cho việc xét tuyển. Từ đó nảy sinh khó khăn là hiện nay có rất nhiều trường, nhiều ngành nhưng thí sinh không có cái nhìn đầy đủ, tổng quan về các trường để có thể chọn lựa, hoặc ít nhất là cân nhắc khi nộp nguyện vọng của mình.

Một thí sinh ở Bù Gia Mập (Bình Phước) tâm sự cùng chúng tôi, kỳ thi vừa rồi em được 19,5 điểm nên có ý định nộp hồ sơ vào một trường nào đó ở khu vực TP HCM. Tuy nhiên, để chắc chắn có thể đậu đại học với số điểm như vậy lại là cả một vấn đề “cân não” với thí sinh này vì thực tế, hầu như chưa có trường nào dự tính được điểm chuẩn của từng ngành trong kỳ tuyển sinh năm nay. Thêm nữa, nhiều trường có kế hoạch tuyển sinh khác nhau như xét điểm thi THPT, xét học bạ, xét năng khiếu càng khiến thí sinh bị rối vì nhiều thông tin nhưng vẫn thiếu những điều cần biết.

Một phụ huynh khác bày tỏ, trước kia mỗi kỳ tuyển sinh, Bộ GD&ĐT thường xuất bản ra cuốn sách “Những điều cần biết”, có ghi rõ từng ngành nghề, chi tiết điểm chuẩn của các năm liền trước để giúp phụ huynh và thí sinh có cái nhìn đầy đủ, khái quát. Hiện nay không có một kênh thông tin chính thống nào giúp tư vấn cho thí sinh như vậy mà thời gian lại ngắn đi, lựa chọn chỉ có 1 khiến nhiều em rất hoang mang, bối rối. Nhưng, đó là trường hợp thí sinh không có thắc mắc, khiếu nại hay sai sót gì liên quan đến điểm thi.

Ngược lại, hầu như thí sinh không có đủ thời gian để nộp nguyện vọng nếu có ý định phúc khảo. “Vừa qua, theo như đáp án công bố và bài làm, em dự tính điểm của mình phải là 21 nhưng thực tế chỉ được có 17,5. Em dự tính làm đơn phúc khảo môn Toán và Tiếng Anh nhưng cha mẹ khuyên, nếu phúc khảo sẽ chậm chễ nộp hồ sơ nguyện vọng 1 mà để tới nguyện vọng 2 thì sẽ khó khăn hơn. Vì thế, dù còn nhiều băn khoăn về điểm nhưng vẫn cố cắn răng tìm hiểu thông tin để nộp cho kịp thời gian vì quá gấp”, thí sinh Ngọc Anh ở Mộc Hóa (Long An) chia sẻ.

Với việc buộc thí sinh nộp hồ sơ, nhận giấy chứng nhận điểm thi ở các cụm nhưng khi xét tuyển lại để tự mỗi thí sinh tìm kiếm thông tin khiến nhiều em cảm thấy khó khăn, đặc biệt là thí sinh nghèo ở vùng nông thôn. So với việc cập nhật thông tin ở thành phố thì ngay từ ban đầu, cuộc đua xét tuyển đã không cân sức. Điều này khiến nhiều thí sinh nghèo cảm thấy mất tự tin vì không nắm đầy đủ thông tin, chỉ tiêu, nguyện vọng của các ngành, các trường khác nhau.

Đoàn Xá