Đông Nam Á trong cuộc chiến chống khủng bố

Linh Chi 18/08/2015 23:52

Quan ngại về làn sóng khủng bố ở khu vực Đông Nam Á đã từng được một số lãnh đạo quốc tế và các nước trong khu vực đưa ra. Và trong bối cảnh mới xảy ra vụ đánh bom kinh hoàng ngay giữa thủ đô Thái Lan, nỗi lo ngại về khủng bố lại một lần nữa hâm nóng dư luận quốc tế.

Đông Nam Á  trong cuộc chiến chống khủng bố

Hình ảnh các tay súng nhí người Indonesia mang danh
“những chú hổ con của Caliphate” được IS tung lên Internet.

Nguồn: DM

Cách đây khoảng 2 tuần, tổ chức IS đã lộ rõ âm mưu lôi kéo người Hồi giáo ở Indonesia sau khi tung một bức ảnh tuyên truyền lên mạng, trong đó có một em bé sơ sinh nằm cạnh một khẩu AK47 và một quả lựu đạn. Cạnh đó là một mảnh giấy với chữ ký “Indonesia” ở dưới, bên trên ghi dòng chữ: “Các cô chú đến chiến đấu ở Syria vì cuộc Thánh chiến”.

Trong khi tiếp tục gây nên tình trạng hỗn loạn trên các nước Trung Đông như Iraq hay Syria, IS vẫn đang tìm cách tung các đoạn clip tuyên truyền nhằm thu hút những người ủng hộ ở khu vực Đông Nam Á. Đến nay, một số người ở các nước Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia và Philippines đã gia nhập tổ chức IS để tham chiến trên các mặt trận ở Trung Đông. Trong khi nhóm khủng bố này còn được biết là đang nắm trong tay “hàng chục nghìn người” ủng hộ chúng trong khu vực này.

Tờ MailOnline của Anh hồi tuần trước từng dẫn lời một số chuyên gia chống khủng bố nói rằng các chiến binh được IS huấn luyện có thể là mối hiểm họa đối với khu vực khi trở về nước sở tại để tổ chức các vụ tấn công kiểu “sói đơn độc” như từng thực hiện ở các nước phương Tây, hoặc đào tạo thêm những kẻ cực đoan và mở rộng cái mà chúng gọi là “Nhà nước Hồi giáo kiểu Caliphate” ở Đông Nam Á.

Mới đây, giới chuyên gia còn cảnh báo rằng IS có thể đã bắt đầu huấn luyện người Hồi giáo thiểu số Rodhingya ở Myanmar, những người tìm cách di cư trái phép và bị một số nước trong khu vực từ chối cho nhập cảnh.

Nói về mức độ lan rộng của chủ nghĩa khủng bố ở khu vực, thì sự kiện đáng ngại nhất chính là việc có ít nhất 3 tổ chức phiến quân và khủng bố trong khu vực đã cam kết trung thành với IS. Các tổ chức này gồm tổ chức khủng bố Jemma Islamiyah, từng gây ra vụ đánh bom ở đảo thiên đường du lịch Bali hồi năm 2012, tổ chức Abu Sayaf ở Philippines và tổ chức Các chiến binh Hồi giáo tự do Bangsomoro cũng ở Philippines, tổ chức thường xuyên có các cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát nước này.

Mối quan ngại về ảnh hưởng của các tổ chức Hồi giáo cực đoan, như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã từng được nhắc lại trong chuyến công du của Thủ tướng Anh David Cameron đến các nước trong khu vực Đông Nam Á. Dù cho mục đích chính của chuyến công du là nhằm thúc đẩy xuất khẩu và củng cố quan hệ thương mại trong tương lai, nhưng ông Cameron cũng mong muốn củng cố hợp tác trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Trong khi các nước phương Tây đang ra sức chống lại tầm ảnh hưởng của IS, thì chống khủng bố cũng là một trong những vấn đề được lưu tâm hàng đầu đối với các nước như Indonesia và Malaysia. Theo ước tính, có khoảng 500 người dân Indonesia, quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo đông nhất thế giới, và 200 người Malaysia, đã tham gia lực lượng IS ở Iraq và Syria.

Trong bối cảnh IS đang rất hung hãn, bất chấp các cuộc không kích dày đặc của Mỹ và phương Tây, các quốc gia khác trong khu vực cũng đang lo ngại về hiệu ứng bất ổn mà tổ chức khủng bố này gây ra cho họ. Hồi tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nói rằng Đông Nam Á là một trung tâm huấn luyện trọng yếu của tổ chức IS.

Thực tế cũng cho thấy, IS hiện “sở hữu” rất nhiều chiến binh người Indonesia và Malaysia, chúng tự thành lập một phân nhánh riêng, có tên là Katiban Nusantara”, hay còn gọi là “Đơn vị chiến đấu Quần đảo Malay”. Đó là còn chưa kể một số tổ chức cực đoan trong khu vực cũng đã cam kết trung thành với IS.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng từng nói rằng, thủ lĩnh tinh thần của tổ chức khủng bố Jeemah Islamiyah, Abu Bakar Bashir, đã từng cam kết trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo từ hồi năm 2014.

Giới chuyên gia cũng từng cảnh báo rằng IS đang có ý định biến khu vực Đông Nam Á trở thành một “wilayat”, hay một tỉnh thuộc Nhà nước Hồi giáo mà chúng đang có ý định khôi phục nằm dưới quyền quản lý của IS. Tuy nhiên, đó chỉ là một giấc mộng điên rồ.

Nhưng nỗi quan ngại về sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố ở khu vực Đông Nam Á là điều cần phải được cảnh báo. Trong tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã từng công bố một dự thảo luật chống chủ nghĩa khủng bố, trong bối cảnh lo ngại rằng tổ chức phiến quân IS sẽ “vươn vòi bạch tuộc” đến quốc gia của họ.

Một số nước khác cũng đã có các biện pháp cụ thể nhằm đối phó với tầm ảnh hưởng của chủ nghĩa khủng bố. Trong một động thái tương tự như Malaysia, Cơ quan chống khủng bố của Indonesia hiện cũng đang tìm cách tăng cường quyền lực hành pháp để truy tố những kẻ có tư tưởng ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Ở Singapore, các Bộ trưởng và thành viên Quốc hội cũng đã kêu gọi cộng đồng cảnh giác với mối đe dọa đến từ chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan.

Linh Chi