Nan giải công cụ sát thương

Đoàn Xá 08/09/2015 08:55

Gần đây, trong nhiều tranh chấp, vụ án, các loại vũ khí như súng điện, roi điện, bình hơi cay… đã xuất hiện, ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội, tiếp tay cho tội phạm. Những mặt hàng này được bán tràn lan ở nhiều khu vực đông người như chợ, bến bãi xe, khu vực giao lộ vùng ngoại ô thành phố, khiến nhiều người cảm thấy hoang mang lo lắng.

Những món hàng độc hại bán cho khách. Ảnh Ứng Hòa.

Dễ dàng mua công cụ sát thương

Bắt đầu từ một vài quảng cáo trên mạng xã hội facebook, chúng tôi liên hệ thử với chủ nhân của những mặt hàng trên để hỏi mua một chiếc roi điện. Theo quảng cáo, không chỉ roi điện mà rất nhiều loại vũ khí khác cũng được bán. Phương thức mua bán khá đơn giản, chỉ cần nhắn tin rồi chọn hàng, chuyển một nửa tiền trước khi hẹn địa điểm để lấy hàng trước khi giao nốt số tiền còn lại.

Đúng hẹn, chúng tôi gặp một người tự xưng là Mạnh ở khu vực ngã tư An Sương (quận 12, TP HCM) để tìm mua roi điện. Trao đổi qua điện thoại, Mạnh hướng dẫn chúng tôi tới một hẻm nhỏ trên đường Quán Tre, cách khu vực ban đầu khoảng nửa cây số với lý do sợ công an kiểm tra. Tại đây, giữa trưa nắng oi ả, hẻm vắng vẻ, Mạnh rà rà chạy xe tới, mở ra một bao vải thô giới thiệu các mặt hàng. Theo đó, roi điện với công dụng là chỉ cầm chạm vào người đối diện rồi bấm nút ở trên lòng bàn tay là đối phương có thể bị giật gây tê liệt trong tích tắc.

“Roi này dài tới non nửa mét, chỉ cần chạm vào đối thủ là “đo đất” liền. Mấy băng bảo kê và lái xe đường dài hay trộm chó, trộm mèo rất ưa loại này vì phạm vi tấn công rộng, lại chỉ gây ngất chứ không dẫn đến án mạng”, Mạnh tự tin cho biết.

Ngoài ra, khi thấy chúng tôi ngỏ ý muốn mua thêm một số công cụ khác, anh ta cũng nhanh chóng giới thiệu: “Mới có hàng mới về. Là súng bắn điện nhìn như đồ chơi nhưng công dụng rất tốt. Chỉ cần bấm nút là đối phương xỉu ngay, giá cũng mắc hơn, 2 triệu một chiếc”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, không riêng gì khu vực ngã tư An Sương, tại khu vực chợ An Đông (quận 5), sau khi lân la với một số lái xe thồ lâu năm, chúng tôi cũng tiếp cận được một người bán các loại vũ khí này. Sau vài câu dò hỏi, thấy chúng tôi chìa chiếc roi điện nói mua ở An Sương ra, anh này không nghi ngờ dẫn vào một hẻm nhỏ gần đó lấy trong chiếc thùng sửa chữa xe máy, xe đạp ra rất nhiều loại vũ khí.

Theo chủ nhân của chúng, tất cả các mặt hàng này đều được nhập khẩu từ nước ngoài về. Cụ thể, do những vũ khí này có bề ngoài nhìn khá đơn giản, lại giống đồ chơi của trẻ em vì hầu hết đều có vỏ nhựa nên chúng được trộn lẫn với đồ chơi, tuồn về Việt Nam ở khu vực các cửa khẩu.

Hậu quả khó lường

Có thể dễ dàng nhận ra hậu quả của việc những vũ khí này xuất hiện ngày một nhiều. Hàng trăm các vụ án lớn nhỏ diễn ra trong vài năm trở lại đây, luôn có sự xuất hiện của những vũ khí, công cụ loại này làm hung khí. Giá rẻ, dễ sở hữu nên nhiều đối tượng coi đây là một loại dụng cụ để phòng thân. Nhìn chung, rất nhiều vụ xô xát trong cuộc sống xảy ra, trở lên nghiêm trọng hơn cũng vì sự xuất hiện của các loại vũ khí có tính sát thương cao này. Do địa bàn thành phố rộng, việc mua bán lén lút nên cơ quan chức năng hầu như không kiểm soát hết.

Bên cạnh đó, nhiều công ty bảo vệ hàng hóa, bảo vệ kho bãi hay nhân viên an ninh hiện nay cũng sử dụng các loại vũ khí này để làm công cụ cho nhân viên của mình. Theo ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ bảo vệ An Toàn (Quận 1), tất cả các loại vũ khí có tính sát thương như vậy muốn sử dụng đều phải đăng ký với chính quyền địa phương. Ngoài ra, những người sử dụng còn phải học một lớp tập huấn và có giấy chứng nhận của phía công an cấp mới được phép sử dụng. Ngoài ra, việc mua bán các loại vũ khí này cũng đều có giấy phép kiểm soát rất chặt chẽ, đúng theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM cho biết, theo quy định pháp luật thì các loại vũ khí này được cấm các cá nhân lưu hành, sử dụng, ngoại trừ các đơn vị công an, cảnh sát, kiểm lâm, dân phòng, hải quan, bảo vệ dân phố… Nhiều mặt hàng như roi điện, kềm điện thì có thể vẫn được sử dụng nhưng người sử dụng phải có giấy phép, có mục đích sử dụng rõ ràng theo sự cấp phép của cơ quan có thẩm quyền quyết định.

“Tất cả các loại vũ khí này được bày bán trôi nổi trên thị trường đều là vi phạm pháp luật vì đó là hàng lậu, không giấy phép”, ông Hậu nhấn mạnh.

Có thể nói, những loại vũ khí, công cụ sát thương xuất hiện và lọt vào tay đối tượng tội phạm, đang đe dọa tính mạng con người, gia tăng các vụ án đã không còn là điều quá mới mẻ. Vấn đề hiện nay chính là việc làm sao để siết chặt quản lý, thu giữ những sản phẩm trái phép này để đảm bao an ninh trật tự, bảo vệ nhân dân.

Đoàn Xá