Thảm họa ở thánh địa Mecca

Linh Chi 13/09/2015 10:10

Ít nhất 107 người đã thiệt mạng cùng 238 người khác bị thương sau khi một cần trục đổ ập xuống nóc Đại thánh đường ở thánh địa Mecca trong điều kiện thời tiết mưa bão.

Những hình ảnh kinh hoàng từ hiện trường vụ đổ cần trục ở thánh địa Mecca. Nguồn: Dailymail.

Cần trục thuộc sở hữu của Tập đoàn BinLaden đổ sập gây nên tình trạng hỗn loạn và khung cảnh kinh hoàng khi hàng loạt thi thể nằm la liệt trên sàn thánh đường.

Nhiều bức ảnh được đăng tải trên các mạng xã hội trong hôm 12/9 cho thấy cảnh sàn nhà của thánh đường đầy rẫy thi thể, mảnh vỡ, gạch đá, vết máu…trong khi nhiều người cố gắng chạy thoát khỏi khu vực này trong hoảng loạn với những vết thương rỉ máu trên thân thể.

Thảm họa kinh hoàng ở Ả rập Saudi xảy ra chỉ ít phút sau buổi cầu nguyện buổi chiều diễn ra vào lúc 6h30 hôm 11/9 - một trong những thời điểm mà các tín đồ tập trung đông nhất ở Đại thánh đường Mecca trong tuần - gây nên sự hủy diệt ghê gớm tại nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới.

Cần trục đã đổ ập xuống khu vực phía Đông của thánh đường, xuyên thủng trần nhà và khiến ít nhất 17 người thiệt mạng - trong đó gồm 9 người Ấn Độ, 16 người Pakistan và 15 người Iran. Người quản lý thánh địa Mecca, Hoàng tử Khaled al-Faisal, đã chỉ thị một cuộc điều tra về vụ tai nạn và sau đó còn đích thân đến tận hiện trường để xem xét tình hình.

Được biết cần trục bị đổ thuộc về một công ty cần trục của Đức, thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Saudi Bin Laden - bên chịu trách nhiệm dự án mở rộng khu Đại giáo đường. Tập đoàn Saudi Bin Laden, được thành lập bởi người cha tỷ phú của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden, ông Mohammed bin Laden, và là một tập đoàn lớn chuyên phụ trách các dự án xây dựng khổng lồ ở Ả rập Saudi.

Thảm họa xảy ra trong bối cảnh hàng trăm nghìn người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới tụ họp về thánh địa Mecca để tham dự lễ hành hương Hajj được tổ chức thường niên, bắt đầu từ cuối tháng này.

Do phải tiếp nhận một lượng lớn người hành hương nên Ả rập Saudi đã triển khai một dự án xây dựng khổng lồ với tổng trị giá lên đến 26,6 tỷ USD. Dự án này bao phủ diện tích 1,4 triệu mét vuông nhằm tăng sức chứa cho Đại thánh đường lên tới 2,2 triệu người cùng lúc.

Gia đình Bin Laden vốn nổi tiếng ở Ả rập Saudi nhờ chịu trách nhiệm thi công một số lượng lớn các dự án xây dựng khổng lồ ở nước này, dưới danh nghĩa Tập đoàn BinLaden. Tập đoàn được thành lập bởi ông Mohammad bin Laden, cha của trùm khủng bố Osama bin Laden.

Cần trục đổ sập gây nên thảm họa kinh hoàng ở thánh địa Mecca tối 11/9 cũng thuộc sở hữu của Tập đoàn Bin Laden. Ngoài dự án mở rộng Đại thánh đường trị giá 26,6 tỷ USD, Tập đoàn Bin Laden hiện còn đang chịu trách nhiệm thi công nhiều hạng mục trong dự án đường sắt cao tốc Haramain và dự án xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới - Kingdom Tower - ở Jeddah.

Một số bức ảnh chụp trước khi thảm họa diễn ra cho thấy cần trục đã bị sét đánh trúng và chính quyền Ả rập Saudi cũng không nghi ngờ gì khi cho rằng thời tiết cực đoan chính là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này.

Trước đó, cơ quan Phòng vệ Dân sự của nước này cũng đã đưa ra cảnh báo về một cơn bão với sức gió lớn, mưa lớn cùng sấm sét trong khu vực này. Sau khi xảy ra vụ việc, hàng trăm nhân viên y tế và cứu hộ đã được triển khai đến hiện trường để di chuyển toàn bộ thi thể cùng những người bị thương tới bệnh viện.

Đại thánh đường, hay còn gọi là Đại thánh đường Mecca, nằm bao quanh vùng đất thiêng liêng nhất của người Hồi giáo, Kaaba, thuộc thành phố Mecca. Khu vực Đại thánh đường thường tập trung đông người nhất vào những ngày thứ Sáu hàng tuần, khi những tín đồ Hồi giáo tham dự lễ cầu nguyện.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian cuối tháng 9, Đại thánh đường cũng tiếp nhận hàng triệu tín đồ đổ về từ khắp nơi trên thế giới trong lễ hành hương tổ chức thường niên Hajj. Mỗi tín đồ Hồi giáo đều phải thực hiện ít nhất một lần nghi lễ hành hương này trong cuộc đời của họ.

Lễ hành hương này, được xem là một trong những sự kiện tín ngưỡng lớn nhất thế giới, cũng từng chứng kiến nhiều thảm họa trước đây, chủ yếu là do tình trạng dẫm đạp khi những người hành hương tranh nhau vào cầu nguyện để trở về nhà. Hồi năm 2006, một vụ dẫm đạp trong lễ hành hương này đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Đây cũng chính là lý do mà chính quyền Ả rập Saudi chi mạnh tay để mở rộng khu vực Đại thánh đường và cải thiện hệ thống giao thông của Mecca. Hồi năm ngoái, chính quyền nước này còn chỉ thị giảm số lượng người tham gia lễ hành hương Hajj vì những lý do an toàn xung quanh khu vực xây dựng mở rộng Đại thánh đường.

Các thảm kịch từng xảy ra ở Mecca
1987: 402 thiệt mạng và 650 người bị thương sau cuộc đụng độ giữa chính quyền và những người hành hương Iran
1989: 2 trái bom phát nổ khiến 1 người hành hương thiệt mạng và 16 người khác bị thương
1990: 1.426 người hành hương thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp trong đường hầm đi bộ
1994: 270 người hành hương thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp
1997: Hơn 340 người thiệt mạng và 1.500 người bị thương sau một vụ cháy
1998: 180 người hành hương bị giẫm đạp đến chết sau khi một số người bị ngã xuống một đoạn cầu chui
2001: 35 người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp
2004: 250 người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp
2006: 350 người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp

Linh Chi