Những loài vật vô hình
Thế giới tự nhiên luôn đầy rẫy những bí ẩn và một trong số đó là hiện tượng những động vật sở hữu làn da trong suốt giống như thủy tinh.
1. Bạch tuộc thủy tinh
Bạch tuộc thuỷ tinh (có tên khoa học là Vitreledonella richardi) là một trong những loài động vật bí ẩn nhất thế giới bởi chúng sống ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới sâu thẳm, rất khó tìm. Bạch tuộc thuỷ tinh có chiều dài khoảng 11 cm (không kể các xúc tu), con trưởng thành có tổng chiều dài lên tới 45 cm.
Ngoài các cơ quan tiêu hóa và mắt, cơ thể của loài động vật này trong suốt như thủy tinh. Không giống như những đôi mắt tròn lớn của nhiều loài bạch tuộc khác, mắt bạch tuộc thuỷ tinh hình chữ nhật. Hình dạng đôi mắt giúp bạch tuộc thuỷ tinh có thể trốn tránh kẻ thù trong đại dương, nơi rất khó có thể tìm được chỗ để ẩn mình. Nhìn từ bên dưới, đôi mắt tạo một cái bóng rất nhỏ khó có thể bị phát hiện..
Một loài bạch tuộc khác cũng có cơ thể trong suốt là Japetella heathi. Chúng còn có khả năng tuyệt vời trong việc chuyển đổi từ trong suốt sang mờ đục và ngược lại. Trong điều kiện bình thường, con bạch tuộc có thể nhìn xuyên thấu, có lẽ là để bảo vệ chúng khỏi bị phát hiện. Nhưng khi ánh sáng phát quang chạm vào chúng thì ngay lập trở nên mờ đục, để ngăn ngừa một ánh sáng chói như gương cảnh báo kẻ thù về sự tồn tại của chúng.
2. Ếch thuỷ tinh
Ếch thủy tinh (có tên khoa học là Centrolenidae) là động vật lưỡng cư được phát hiện lần đầu tiên năm 1872. Chúng được gọi là ếch thủy tinh vì sở hữu nền da xanh nõn chuối, nhưng cơ thể trong suốt, khiến người quan sát có thể nhìn thấy khá rõ hệ tiêu hóa của chúng.
Ếch thủy tinh sống ở Trung và Nam Mỹ, hoạt động vào ban đêm. Kích thước của ếch thủy tinh không lớn, chúng thường dài từ 3 đến 7,5 cm. Giới khoa học chưa biết loài ếch này ăn gì, nhưng họ cho rằng chúng có thể ăn côn trùng nhỏ.
Hiện đã phát hiện có hơn 100 loại ếch thủy tinh với mức độ “thủy tinh hóa” khác nhau. Có loại chỉ có da trong suốt, có loại lại có bụng trong suốt, bạn có thể trực tiếp nhìn thấy nội tạng của chúng. Một số loài “thủy tinh hóa” toàn bộ cơ thể ngoại trừ đôi mắt. Cơ thể trong suốt giúp chúng ẩn mình cực tốt.
3. Sứa mặt trăng
Sứa mặt trăng (có tên khó học là Aurelia aurita) có hình dạng rất đẹp, thường xuất hiện giống như một quả cầu phát sáng dưới ánh đèn flash nhiếp ảnh gia trong môi trường nước.
Loài sứa này có kích thước “đường kính” khoảng 25-40 cm. Sứa mặt trăng đực, chúng có cơ thể gần như trong suốt, không giống như con cái có cơ thể màu hồng nhạt. Đó là bốn tuyến sinh dục sáng, có hình dạng giống như hình móng ngựa dưới dạ dày.
Loài sứa mặt trăng không có các cơ quan hô hấp như phổi, khí quản, hay mang, mà thở bằng cách khuếch tán oxy từ nước xung quanh qua màng mỏng. Một dây thần kinh mỏng manh bên trọng loài vật này có khả năng điều khiển việc bơi và tiêu hóa. Chúng ăn bằng cách bắt sứa, sinh vật phù du và động vật thân mềm bằng xúc tu, và đưa chúng vào cơ thể để tiêu hóa. Chúng còn có khả năng chuyển động hạn chế, và trôi theo dòng nước, ngay cả khi bơi.
4. Cá trong suốt
Cá trong suốt Cyanogaster noctivaga mới được tìm thấy cách đây không lâu ở Rio Negro, Brazil nên chưa có một cái tên thông thường. Tên loài cá được đặt theo tiếng Latinh có nghĩa là “kẻ lang thang đêm có bụng màu xanh”.
Ngoài phần đầu màu mè, phần thân của con cá này hoàn toàn trong suốt với chiếc bụng màu xanh nhạt nhìn thấy cả cấu trúc xương. Chúng là loài sống về đêm và sống chủ yếu tại một nhánh sông ở Amazon. Chúng chỉ có một chiếc răng hình nón duy nhất trong miệng.
Chiều dài tối đa của loài cá trong suốt này chỉ lên đến 17mm. Kích thước quá nhỏ bé khiến các nhà khoa học đã không phát hiện ra chúng trong vài thập kỷ qua. Đây cũng là lý do khiến họ tin rằng Cyanogaster noctivaga là loại cá nhỏ nhất từng được giới khoa học biết đến.
5. Bướm cánh thủy tinh
Bướm cánh thủy tinh (có tên khoa học là Greta oto) và được coi là loài bướm đẹp nhất hành tinh. Loài bướm này sống chủ yếu ở vùng Trung Mỹ và Mexico. Chúng còn có tên theo tiếng Tây Ban Nha là espejitos, nghĩa là những chiếc gương nhỏ.
Đúng như cái tên, loài bướm này có đôi cánh trong suốt kỳ diệu có thể mở rộng tới 6cm. với viền nâu một sọc ngang trắng rất đặc sắc. Nếu không có đường viền tối màu này, người quan sát có thể không phát hiện một con bướm khi nó đậu trên chiếc lá hoặc bông hoa. Tuyệt vời hơn, cấu trúc nano của đôi cánh loài bướm này có thể làm giảm đáng kể sự phản xạ, tương lai có khả năng được nghiên cứu sử dụng trong màn hình máy tính và màn hình điện thoại thông minh.
Chúng ăn cây độc và dự trữ chất độc trong cơ thể để phòng chống kẻ thù. Chúng thường hút mật của nhiều loài hoa khác nhau trong các rừng nhiệt đới và đẻ trứng trên một loài cây cũng có độc tính mang tên Cestrum. Bướm Greta oto chọn đẻ trứng trên loài thực vật có độc này là để đảm bảo an toàn cho quá trình duy trì nòi giống của mình. Những con sâu bướm có sọc tím đỏ khi nở ra và được nuôi sống bởi loài cây này sẽ tích trữ trong mình hợp chất alkaloid giúp chúng không bị kẻ thù ăn thịt cho đến khi phát triển thành bướm trưởng thành.