Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ
Ngày 29- 9, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Lần thứ IV nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Hội 5 năm qua (2010-2015) và xác định mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua của toàn Hội, giai đoạn 2016-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch
Hội đồng thi đua khen thưởng TƯ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội
Trong phong trào thi đua 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động trợ giúp trên 80 triệu lượt người với tổng trị giá đạt trên 13.500 tỷ đồng. Nổi bật là một số phong trào, CVĐ lớn như: CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trợ giúp 600.389 người với tổng trị giá đạt 2.039 tỷ 190 triệu đồng. Dự án “Ngân hàng bò”, Chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng NTM” tặng 16.311 con bò giống trị giá trên 162 tỷ đồng cho các gia đình đặc biệt khó khăn. Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" trợ giúp cho 8.282.268 lượt người nghèo và nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá vận động đạt 2.566 tỷ đồng. Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo với 11.000 đợt khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 8,6 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh: “Qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã và đang xuất hiện, các phong trào trợ giúp nhân đạo mang tính phát triển bền vững được định hình và phát triển mạnh mẽ. Nhiều phong trào thi đua đã tác động, thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng tổ chức Hội, xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tận tụy cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp nhân đạo cao cả. Đó là mô hình Tổ xây dựng cầu đường Hội Chữ thập đỏ xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp xây cầu và đường bê tông góp phần xây dựng nông thôn mới; là mô hình Đội Ứng phó thảm họa cộng đồng tỉnh Phú Yên góp phần cùng chính quyền địa phương giảm thiểu rủi ro thảm họa cho người dân, là “Ngân hàng bò” của huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ tạo sự gắn kết, chia sẻ, hỗ trợ giúp nhau trong cộng đồng cùng vươn lên thoát nghèo, là Phòng khám Chữ thập đỏ Đông Anh góp phần khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho hàng vạn lượt đồng bào nghèo...
Trong giai đoạn 2015 - 2020, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tập trung vào 4 nội dung trọng tâm ưu tiên gồm: Đẩy mạnh công tác xã hội nhân đạo; tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng ngừa và ứng phó thảm họa, tuyên truyền; vận động hiến máu tình nguyện và thi đua vận động nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo. Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Hội, chất lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ vận động nhân đạo trong điều kiện mới.
Các vị đại biểu cùng các vị khách quý thực hiện nghi thức chào cờ
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”. Thi đua yêu nước luôn có sức mạnh lan tỏa sâu rộng, là động lực để khơi dậy và phát huy sáng kiến, sức sáng tạo vô tận của con người, biến những điều tưởng như không thể làm được thành những điều có thể làm được trong thực tế.
Thực hiện lời dạy của Bác, trong nhiều thập kỷ qua, hoà chung với phong trào thi đua của cả nước, đông đảo cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn đắm mình trong các phong trào thi đua làm nhân đạo với tinh thần tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội.
Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, từ Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (tháng 6/2000), Đại hội thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ II (tháng 9 năm 2005) và Đại hội thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ III (tháng 9 năm 2010), thông qua các phong trào thi đua “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, thi đua “Làm nhiều việc thiện, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”,bằng Cuộc vận động lớn“Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”,“Ngân hàng bò”, thi đua tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động hiến máu tình nguyện, cứu trợ khẩn cấp đồng bào vùng thiên tai…Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng khẳng định rõ hiệu quả hoạt động của mình. Huy động ngày càng đông đảo cán bộ, hội viên, các tổ chức, nhà hảo tâm và mọi tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo.
“Với hơn 13.500 tỷ đồng vận động được trong 5 năm qua, trợ giúp cho trên 80 triệu lượt người nghèo, người dễ bị tổn thương, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước đã đóng góp to lớn cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách anh sinh xã hội của Đảng và Nhà nước” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.
Là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và nhận làm Chủ tịch Danh dự suốt 23 năm từ khi Hội thành lập năm 1946 đến khi Bác qua đời năm 1969, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn mang trong mình niềm vinh dự, tự hào chính đáng mà không phải tổ chức nào cũng có được. Trong thời gian tới, chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị toàn Hội tập trung vào làm tốt 4 nội dung: Tiếp tục tuyên truyền trong toàn Hội các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tạo nhận thức đúng và thống nhất để đẩy mạnh các phong trào thi đua làm nhân đạo trong hệ thống Hội và trong các tầng lớp nhân dân, làm cho công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Hội thực sự trở thành động lực thúc đẩy phong trào Chữ thập đỏ ở cơ sở, góp phần đoàn kết nhân dân, giáo dục lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, Hội cần gắn các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội với những đối tượng cụ thể theo đúng tinh thần Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; chú trọng xây dựng, phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến để nhân rộng, góp phần tạo thêm những tấm gương tốt trong hoạt động nhân đạo để vận động quần chúng noi theo.
Trong thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, tránh hình thức, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị, bám sát đối tượng và yêu cầu của thực tiễn, cần được tổ chức thiết thực, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong các phong trào thi đua của Hội. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ tổ chức của mình, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Luật hoạt động chữ thập đỏ, trợ giúp ngày càng có hiệu quả các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội vươn lên trong cuộc sống.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội
“Phong trào thi đua của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một phong trào quần chúng đặc biệt. Đặc biệt bởi vì đó là thi đua làm nhân đạo, thi đua trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt bởi vì những con người làm nên phong trào ấy không phải thi đua vì lợi ích của mình mà thi đua vì người nghèo và những người dễ bị tổn thương khác trong xã hội. Hơn lúc nào hết, Đảng, Nhà nước, nhân dân mong muốn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng phát triển, thực sự là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, đóng vai trò nòng cốt, vai trò cầu nối, điều phối, tổ chức bổ trợ của Chính phủ trong hoạt động nhân đạo. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt hơn về cơ chế, chính sách và các điều kiện đảm bảo liên quan khác để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tốt hơn nhiệm vụ nhân đạo cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.
Đại hội đã biểu dương, tôn vinh 458 cá nhân điển hình tiên tiến từ các cấp Hội, tặng Cờ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 29 tỉnh, thành Hội có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm liên tục, giai đoạn 2010 – 2015, tặng Danh hiệu “Hội viên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc”, giai đoạn 2010-2015 cho 37 cá nhân và Danh hiệu “Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc”, giai đoạn 2010-2015 cho 43 cá nhân thuộc các tỉnh, thành phố. |