Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Xuân Thi 22/10/2015 14:17

Sáng ngày 22-10, tại thành phố Đồng Hới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội; đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh... và 350 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho gần 6,7 vạn đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội (ảnh: Báo Quảng Bình).

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011-2015 đạt 6,5% (kế hoạch 12-13%), đây là sự cố gắng lớn trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai và suy thoái kinh tế toàn cầu, trong đó: tốc độ tăng trưởng của nông, lâm, ngư nghiệp 4,2%, công nghiệp-xây dựng 9,4%, dịch vụ 6,7%. Quy mô, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế có bước cải thiện đáng kể.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; cơ cấu nội bộ từng ngành chuyển biến tích cực; đến năm 2015, cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản 24,6%, công nghiệp, xây dựng 24,9% và dịch vụ 50,5% (kế hoạch 16,5%, 43%, 40,5%). Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân đầu người năm 2015 đạt 28 triệu đồng.

Về xây dựng Đảng, 5 năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được chú trọng, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được đẩy mạnh và đạt kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 9.401 đảng viên mới, tỷ lệ kết nạp bình quân đạt 3,92%/năm. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tăng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt trên 99%. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, tình hình chính trị nội bộ ổn định. Công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Tiếp đó tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; đồng chí Đinh Công Hải, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ tỉnh là phải xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ngoài ra, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình cần đẩy mạnh phát triển mạnh du lịch, dịch vụ, bảo vệ rừng, kinh tế biển; tăng cường quốc phòng-an ninh, an ninh biên giới; hợp tác toàn diện với tỉnh Khăm Muộn của nước bạn Lào; tăng cường công tác dân tộc, tôn giáo...

Xuân Thi