LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu gỡ bỏ cấm vận Cuba
Đại hội đồng LHQ trong một nghị quyết được đại đa số thông qua hôm 28/10 tiếp tục kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ qua mà Mỹ áp đặt với Cuba. Sự việc diễn ra chỉ 3 tháng sau khi mối quan hệ ngoại giao Mỹ - Cuba chính thức được phục hồi.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez bắt tay
với phái đoàn Mỹ sau cuộc bỏ phiếu. (Nguồn: Foxnews).
Mỹ và Israel đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết không mang tính ràng buộc này, nhưng có đến 191 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ việc gỡ bỏ cấm vận đối với Cuba. Kết quả bỏ phiếu này được xem là một thắng lợi ngoại giao của Cuba - một đất nước có nền kinh tế bị hạn chế vì lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt.
Năm ngoái, Mỹ và Israel cũng bỏ phiếu chống lại một nghị quyết tương tự, trong khi 3 nước khác gồm Đảo Marshall, Micronesia và Palau bỏ phiếu trắng.
Nghị quyết năm nay được đưa ra trong bối cảnh xán lạn hơn khi quan hệ ngoại giao Mỹ-Cuba phục hồi, và Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đưa ra tuyên bố sẽ gỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng lại thuộc về Quốc hội Mỹ, nơi có đại đa số nghị sỹ Đảng Cộng hòa phản đối đề xuất này.
Phát biểu sau bỏ phiếu, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nhấn mạnh, quyết định cuối cùng sẽ là nhiệm vụ của Quốc hội Mỹ, nơi rào cản lớn nhất chính là từ các nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Đại diện của Cuba khẳng định, việc gỡ bỏ cấm vận chính là yếu tố cần thiết để thúc đẩy tiến trình khôi phục hoàn toàn mối quan hệ song phương.
Cuba ước tính, chính sách cấm vận của Mỹ trong nhiều thập kỷ qua đã gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này ít nhất 830 tỷ USD và khiến cuộc sống người dân Cuba gặp nhiều khó khăn.
Về phần mình, Đại sứ Mỹ tại LHQ Ron Godard nói rằng Mỹ không thể ủng hộ nghị quyết này bởi nó không phản ánh “các bước tiến lớn và tinh thần của cam kết mà Tổng thống Obama đã đưa ra”. Ông Godard cũng cảnh báo rằng sẽ là một “sai lầm” nếu Cuba sử dụng văn bản không mang tính ràng buộc này để gây áp lực với Mỹ.
Chính quyền Washington rất muốn kết thúc cấm vận để tạo cơ hội cho người dân Cuba, song tiến trình bình thường hóa quan hệ đòi hỏi thời gian, sự kiên trì và nỗ lực của cả hai bên.