Tp. Hồ Chí Minh: Tiếp tục xử lý hàng trăm xe “cà tàng”

LÊ ANH 30/10/2015 15:59

Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM cho biết, đã tiếp tục ra quân xử lý các xe máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật (gọi tắt là xe “cà tàng”) trên địa bàn thành phố.

Tp. Hồ Chí Minh: Tiếp tục xử lý hàng trăm xe “cà tàng”

CSGT tiến hành lập biên bản những xe không đủ điều kiện tham gia thao thông (Ảnh: Hồng Phúc)

Theo đó, trong buổi sáng 30/10, riêng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt TP tiếp tục bắt xe máy cà tàng và đến 10h sáng cùng ngày đã tiến hành lập biên bản 5/10 xe cà tàng.Chủ yếu các xe đều mắc lỗi về ký thuật như: Xe kéo theo thùng xe tự chế, xe khác, vật khác. Xe không có còi, đèn soi biển số, đèn báo hãm, gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng…Theo Đại úy Nguyễn Hoàng Tâm, Phó Đội CSGT Rạch Chiếc, trong 10 ngày ra quân từ ngày 20 - 30/10 thì Đội CSGT Rạch Chiếc đã xử lý 96 trường hợp, tạm giữ 57 xe và 39 Giấy phép lái xe.

Cùng ngày, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cũng tổng hợp số xe cà tàng bị xử lý trong 10 ngày ra quân là 722 trường hợp và tạm giữ 422 xe. Các xe vi phạm đã được các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra Giấy tờ xe, biển số, kết cấu xe, số khung, số càng.. . Tiếp đó, sẽ tiến hành xử lý hành chính, xung công quỹ hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các xe có liên quan đến các chuyên án hoặc bị mất cắp từ nơi khác đến.

Đại uý Trần Thị Hồng Nhung, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền – Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt TP cho biết, trong thời gian qua, tình trạng xe môtô 2 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật (xe thay đổi kết cấu, tự lắp ráp, kéo theo thùng xe tự chế; biển số mờ; không có biển số, đèn, còi) hoạt động gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Người điều khiển các loại phương tiện này thường xuyên chở hàng hóa quá khổ quy định, phóng nhanh vượt ẩu, nẹt pô hoặc tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, gây bức xúc cho người tham gia giao thông và khó khăn cho cơ quan chức năng khi điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông.

Với sự chỉ đạo của Công an TP, Công an các quận, huyện cũng đã tiến hành rà soát, lập danh sách các tiệm sửa xe có dấu hiệu “độ” xe, lắp ráp, thay đổi kết cấu phương tiện; các hộ kinh doanh hàng hóa, nước đá, thực phẩm…sử dụng các loại xe gắn máy 2 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đồng thời, tổ chức vận động và yêu cầu các cơ sở cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không được tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên. Hiện đã có 162 cơ sở đồng thuận, ủng hộ và tham gia ký cam kết. Đối với các cơ sở còn lại, Công an các phường cũng sẽ phối hợp với Đội CSGT quận, huyện tuyên truyền, vận động các cơ sở này ký cam kết để cùng tham gia góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

LÊ ANH