Khánh thành nhà biểu diễn Rối nước tại Thủ đô
Ngày 20/11, tại Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) tổ chức Lễ khánh thành thủy đình - nhà biểu diễn Rối nước mới tại khu trưng bày ngoài trời. Đây là công trình do các nghệ nhân đến từ làng Chàng Sơn và Sài Sơn (Hà Nội) khởi công từ tháng 6/2015.
Lễ khánh thành thủy đình - nhà biểu diễn Rối nước mới tại khu trưng bày ngoài trời.
Thủy đình - nhà biểu diễn Rối nước tại Bảo tàng được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu kỹ hệ thống thủy đình và các công trình kiến trúc dân gian hiện có ở đồng bằng Bắc Bộ cũng như các ý kiến và yêu cầu của các phường rối nước dân gian. Đây là công trình kiến trúc dân gian được mô phỏng theo kiến trúc thủy đình chùa Thầy - kiểu kiến trúc thủy đình cổ nhất còn lại ở Việt Nam được xây dựng vào thời hậu Lê (1533-1788), có thêm hai nhà nanh bên cạnh là nơi các nghệ nhân đứng biểu diễn các tiết mục rối dây và nhà nhạc công là nơi ngồi biểu diễn của dàn nhạc.
Cụ thể, Thủy đình tại Bảo tàng DTHVN mặt hướng về phía tây, thiết kế theo kiến trúc truyền thống, kiểu chồng diêm tám mái, đầu đao uốn cong mềm mại, các đầu đao, kìm nóc được làm từ giấy dó, vôi, mật mía, nước xi măng, mái lợp ngói mũi hài, cong vút mềm mại như cánh hoa, tổng thể như một bông hoa, hòa nhập với thiên nhiên.
Toàn bộ phần kết cấu nhà được làm bằng gỗ lim, nền làm bằng bê tông cốt thép. Thủy đình được thiết kế 16 cột, 2 tầng cổ diêm, mái dốc có 8 đầu đao cong vút, diện tích sàn là 20 m2, diện tích biểu diễn là 20m2. Tòa đình được chia làm ba gian: gian giữa 2,75m, 2 gian bên là 1,37m, lòng nhà 5,5m. Nhà nhạc công thiết kế 4 mái, 4 cột, mái dốc có 4 đầu đao nhỏ, kết cấu khung xà, cột, bằng gỗ lim, diện tích 9m2, khoảng cách tim cột là 2,8m được dựng mới trên mặt nước tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa với thủy đình.
Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Võ Quang Trọng - Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết: “Sau gần 4 tháng tích cực triển khai xây dựng, các nghệ nhân đến từ làng Chàng Sơn và Sài Sơn (Hà Nội) đã hoàn thành thủy đình, một công trình kiến trúc đặc sắc vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đây không chỉ là nơi biểu diễn lý tưởng của các phường múa rối nước dân gian mà còn là điểm đến để du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp của một công trình kiến trúc đặc sắc trong khuôn viên khu trưng bày ngoài trời rợp bóng cây xanh”.
Cùng với việc khánh thành nhà thủy đình mới, chương trình trình diễn rối nước của 16 phường rối nước dân gian sẽ chính thức được khởi động lại tại Bảo tàng DTHVN vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Mỗi ngày 4 ca vào lúc 10h, 11h30, 14h30 và 16h.
Một số hình ảnh tại Lễ khánh thành thủy đình – nhà biểu diễn Rối nước tại khu trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (ảnh BTC cung cấp):