Google kỷ niệm 41 năm phát hiện người vượn Lucy
Lucy (người vượn phương Nam) là một phát hiện bước ngoặt trong những nghiên cứu về quá trình tiến hòa của loài người. Google chọn ngày hôm nay để kỷ niệm 41 năm việc tìm ra vượn người phương Nam.
Ảnh chụp màn hình trang chủ Google hôm nay, 24/11.
Tháng 11/1974, nhà nghiên cứu người Mỹ Donald Johanson đã tìm thấy mẫu xương vượn người Australopithecus tại một hẻm núi ở Hadar phía bắc Ethiopia gồm 52 xương không trùng lặp của một cá thể khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1m và nặng gần 30kg, đó chính các mẫu xương hoá thạch của Lucy, mang ký hiệu AL 288-1.
Việc xác định niên đại cho thấy Lucy đã từng sống cách thời nay khoảng 3,5 triệu năm, được đặt tên là loài A. Afarensis. Kết quả nghiên cứu cho thấy người vượn đã sống cách đây khoảng 4 đến 6 triệu năm: Suốt một thời gian dài sau đó, Lucy được coi là tổ tiên của loài người.
Lucy được coi là phát hiện vĩ đại nhất trong lịch sử ngành khảo cổ học, mở ra một chân trời mới trong việc làm sáng tỏ nguồn gốc và sự phát triển của con người, vì thế nên google đã đặt sự kiện này lên trang chủ của mình.