50 năm một chặng đường Trường cấp III Yên Thọ - Hoàng Quốc Việt
Tròn nửa thế kỷ đã trôi qua, Trường cấp III Yên Thọ-Hoàng Quốc Việt đã trở thành vườn ươm mầm tài năng, là nơi chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học trò.
Học sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt trình bày phần mềm sáng tạotại Hội thi khoa học kỹ thuật các trường THPT ở Đông Triều.
Năm học đầu tiên 1965-1966 của nhà trường tại xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, nhà trường chỉ có 2 lớp 8 với 87 học sinh của các xã, thị trấn phía Đông huyện Đông Triều, phía Tây của TX Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) và 3 xã đảo của huyện Kim Môn (tỉnh Hải Hưng) lúc bấy giờ.
Trường chỉ có 3 thày cô giáo và cơ sở vật chất là 2 phòng học 3 gian lợp ngói đỏ, văn phòng nhà trường là nhà tranh tre, thày cô giáo phải ở nhờ nhà dân…
Và từ đó cho đến những năm đầu của thập kỷ 90 ở thế kỷ XX, với nguyên lý giáo dục “Lý thuyết gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”.
Cùng với sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền địa phương, ngành giáo dục và sự đùm bọc nghĩa tình với khát vọng được học chữ của con em nhân dân, Trường cấp III Yên Thọ đã “an cư lạc nghiệp” tại xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu phát triển, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, tăng cường bồi dươngc chuên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nâng coa chất lượng học tập của học sinh…
Từ đây, các thế hệ học sinh của nhà trường đã trưởng thành, cống hiến tài năng sức trẻ của mình cho quê hương, đất nước, là nền tảng góp phần tạo dựng sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường trong những năm tiếp theo…
Từ năm học 1993-1994, Trường lúc đó là THPT Yên Tho được chuyển về ngôi trường mới khang trang tại thị trấn Mạo Khê của huyện Đông Triều và vinh dự được mang tên Hoàng Quốc Việt-người chiến sĩ cộng sản của giai cấp công nhân đã đến hoạt động cách mạng và “vô sản hóa” thợ mỏ Mạo Khê từ những năm 1926-1929.
Từ đó đến nay, truyền thống của nhà trường luôn được các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh phát huy. Nhà trường luôn năng động, sáng tạo trong thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục.
Trong những ngày này tới Trường THPT Hoàng Quốc Việt ở phường Mạo Khê, TX Đông Triều (Quảng Ninh), đang thi đua dạy tốt, học tốt hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trường (1965-2015), một dấu mốc đặc biệt quan trọng, ý nghĩa.
Tròn nửa thế kỷ đã trôi qua, ngôi trường đã trở thành vườn ươm mầm tài năng, là nơi chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học trò.
Nhà giáo ưu tú Bùi Thị Bích Vân, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Từ khi thành lập cho tới nay, Trường luôn xác định đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục lên hàng đầu. Vì thế, 50 năm qua có rất nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành, thành đạt sau khi rời ghế nhà trường”.
Ánh mắt, gương mặt của người hiệu trưởng hiện rõ niềm tự hào khi nhắc về những thế hệ học trò cũ: “Từ những năm kháng chiến chống Mỹ, học sinh nhà trường đã trở thành niềm tự hào của các thầy, cô giáo. Trên ghế nhà trường, họ là những học trò siêng năng, ham học. Ra chiến trường, những học sinh đó trở thành người chiến sĩ anh hùng, quả cảm. Trong số đó, phải nhắc đến những học trò tiêu biểu là Trịnh Văn Toản, Đoàn Văn Trãi, Trương Văn Thái, khoá 1965-1968; Phạm Văn Mão, khoá 1966-1969; Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Văn Lương, khoá 1968-1971…”.
Khó khăn, gian khổ không làm chùn bước nỗ lực học tập của các thế hệ học trò những khoá đầu tại Trường.
Sau 3 năm học đầu tiên, nhà trường đã có học sinh đoạt giải nhì môn Văn toàn miền Bắc (Trần Văn Toán, khoá 1968-1971). Đặc biệt, sau khi rời mái trường, nhiều thế hệ đã thành đạt, góp sức vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh, của đất nước.
Trong đó, phải kể tới: Anh hùng Lao động Phạm Minh Thảo, nguyên Giám đốc Công ty Than Núi Béo; Đại tá, Anh hùng LLVT Phạm Minh Thư, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới, nguyên Trưởng Phòng GD-ĐT TX Đông Triều…
Những tấm gương sáng học trò đã tiếp thêm động lực, trở thành chỗ dựa tinh thần lớn lao để các thế hệ học sinh sau này của nhà trường nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện.
Nhiều học sinh của trường đã trở thành thủ khoa của các trường đại học trong nước, như: Nguyễn Thuý Hà, Đinh Xuân Thanh (thủ khoa Học viện Ngân hàng); Đỗ Thị Thảo (thủ khoa Đại học Y Thái Nguyên); Lưu Ngọc Mai (thủ khoa Đại học Y Hải Phòng); Lê Quang Anh, Nguyễn Hoàng Giang (thủ khoa Học viện Tài chính).
Tại các cuộc thi, giao lưu các cấp, học sinh của Trường THPT Hoàng Quốc Việt cũng giành được nhiều giải cao, như: Vũ Trọng Đức, Vũ Thanh Thuý, Nguyễn Thanh Phong, giải ba Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc; Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Mạnh Khoẻ, giải ba Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.
Truyền thống nhà trường càng được tô đậm vào những năm tháng sau này, giáo viên nhà trường luôn trăn trở làm thế nào để giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn của Trường được nâng cao.
Bằng cách nào, THPT Hoàng Quốc Việt luôn là điểm sáng, lá cờ đầu khối THPT toàn tỉnh? Để tạo lập thương hiệu, uy tín như ngày hôm nay, quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Bằng việc phát huy nội lực và không ngừng năng động, sáng tạo, Trường đã có những bước đi vững chắc trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.
Hiện tại, mỗi năm học, Trường có trên 2.000 giờ học được ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Trường THPT Hoàng Quốc Việt còn đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, như: Khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo KHKT trong giáo viên, học sinh; đổi mới sinh hoạt chuyên môn với giáo viên; dạy học theo định hướng phát triển năng lực, tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử, văn hoá; giờ chào cờ đầu tuần được lồng ghép với các hoạt động ngoại khoá, thi tìm hiểu kiến thức, sinh hoạt văn nghệ; chú trọng tới công tác giáo dục mũi nhọn…
Riêng đối với việc nghiên cứu, sáng tạo KHKT trong giáo viên, từ năm 2010 đến nay, Trường có 321 lượt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm; trong đó có 270 lượt sáng kiến cấp cơ sở, 50 lượt sáng kiến cấp tỉnh, 1 sáng kiến cấp quốc gia.
Nhờ những giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, 10 năm gần đây, chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện của Trường tăng đáng kể. Năm 2004, trường có 24 em đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá (không có giải nhất); đến năm 2015 có tới 95 giải (5 giải nhất, 23 giải nhì…). Nhiều năm liên tục, THPT Hoàng Quốc Việt đứng trong tốp 200 trường THPT có điểm thi đại học cao nhất cả nước và đứng ở tốp đầu khối trường THPT ở tỉnh Quảng Ninh. Riêng năm 2014, Trường đứng thứ 151 toàn quốc; đứng thứ nhất khối trường THPT không chuyên tỉnh Quảng Ninh. Với những thành tích đó, năm 2015, Trường THPT Hoàng Quốc Việt vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
Với biết bao ước mơ và khát vọng, với bao dự định và niềm tin ở tương lai, thầy và trò Trường THPT Hoàng Quốc Việt đang viết tiếp trang sử vàng truyền thống, không ngừng đổi mới, khẳng định thương hiệu, để ngôi trường Hoàng Quốc Việt mãi là điểm sáng của GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, là niềm tự hào của quê hương Vùng mỏ, mảng đất Đệ tứ Chiến khu anh hùng.