Cần sự kiểm soát chặt chẽ của Bộ Y tế

Hải Đăng (ghi) 06/12/2015 08:42

Liên quan đến việc Bộ GD&ĐT cấp phép cho Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN được đào tạo ngành Y khoa và Dược, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học - Giáo dục - Môi trường của UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định: Vai trò kiểm tra, thẩm định, giám sát của Bộ Y tế trong lĩnh vực này là rất quan trọng. 

Cần sự kiểm soát chặt chẽ của Bộ Y tế

Đại học Kinh Doanh và Công nghệ được cấp phép mở ngành Y khoa và Dược.

Mạch lạc và khúc triết, GS Trân Châu phân tích: Với đào tạo ngành y - dược đòi hỏi chất lượng cao, có nhiều yếu tố nhưng trước hết là đội ngũ giáo viên, thứ đến là trang thiết bị, cơ sở thực hành và chất lượng tuyển sinh đầu vào. Đối với các ngành thực nghiệm thì cơ sở để nghiên cứu khoa học cũng vô cùng quan trọng. Thông thường thì tuyển sinh cho các trường y trong nước và quốc tế đều lấy điểm rất cao.

Ở nước ngoài, nghề y rất được coi trọng. Nếu Đại học Kinh doanh và Công nghệ HN (ĐH KD&CN) chỉ tuyển sinh ở mức 20 điểm là quá thấp, vì điểm số nói lên trình độ của sinh viên. Cũng có người học tài thi phận nhưng tỉ lệ đó rất ít. Ngành nào cũng đòi hỏi phải biết xử lý tình huống khi tác nghiệp, nhưng đối với ngành y thì việc xử lý sai có thể mất một mạng người nên đòi hỏi phải xử lý đúng ngay từ đầu.

Theo GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, trên thực tế việc tốt nghiệp trường nào rất quan trọng, thế mới có chuyện các nhà tuyển dụng thường chọn những sinh viên ra trường từ các trường có uy tín.

“Qua theo dõi, tôi thấy Bộ Y tế cho biết sau khi thẩm định, nhận thấy trường vẫn còn thiếu nhiều yếu tố nên tại biên bản thẩm định liên Bộ ngày 5/10, Bộ Y tế đã yêu cầu bổ sung mới ủng hộ mở ngành. Trong việc đào tạo ngành y - dược, theo tôi Bộ Y tế có vai trò quyết định. Bộ Y tế cần có công văn xác nhận rằng Trường ĐH KD&CN có đủ điều kiện đào tạo bác sĩ đa khoa. Trên cơ sở công văn của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT xem xét về chương trình giảng dạy và làm thủ tục cho phép mở ngành”- GS Trân Châu bày tỏ.

Trong suốt quá trình đào tạo thì Bộ Y tế cũng cần kiểm tra, thẩm định, giám sát xem có đảm bảo chất lượng không chứ không phải chỉ Bộ GD & ĐT. Cán bộ giảng dạy cơ hữu là phải có trách nhiệm đầy đủ với toàn bộ quá trình đào tạo. GS Trân Châu gợi ý: Trước mắt, nên chăng Trường hãy đào tạo thí điểm một số lượng nhỏ sinh viên, sau một hoặc hai năm kiểm tra xem chất lượng đào tạo thế nào để rút kinh nghiệm. Trong việc kiểm tra giám sát Bộ Y tế đóng vai trò chính về mặt chất lượng chuyên môn, chứ không phải chỉ GD&ĐT.

Hoặc nên chăng Trường ĐH KD&CN bắt đầu đào tạo những y sĩ chuyên ngành, điều dưỡng viên, chuyên ngành y tế cộng đồng. Khi có kinh nghiệm rồi thì hãy đào tạo bác sĩ đa khoa?

“Trách nhiệm của Bộ Y tế là quản lý về chuyên ngành, nội dung giảng dạy. Ngoài ra, cũng nên phối hợp với Trường ĐH Y Hà Nội, để sinh viên có thể sang học một vài chuyên ngành mà ở đó sẵn có cơ sở vật chất tốt, giáo viên giỏi. Sàng lọc sinh viên qua các năm là chuyện bình thường, nhưng ngày nay hầu như số sinh viên vào bao nhiêu thì tốt nghiệp bấy nhiêu!? Trường nói sẽ thắt chặt đẩu ra thì tốt quá. Nói cần đi đôi với làm. Tôi rất hoan nghênh chủ trương xã hội hóa giáo dục, mở thêm các trường ngoài công lập, kể cả các trường đào tạo ngành Y, nhưng quan trọng nhất vẫn là chất lượng đào tạo. Bởi nếu đào tạo ra một đội ngũ các y bác sĩ tay nghề yếu, khi điều trị cho người bệnh, xảy ra sự cố thì ai là người chịu trách nhiệm? Bộ Y tế chịu trách nhiệm chăm lo sức khỏe người dân, vì thế Bộ Y tế cần có trách nhiệm chăm lo đúng mức đến việc đào tạo, tuyển dụng cũng như cấp phép hành nghề trong ngành y”, GS Trân Châu nhấn mạnh.

Hải Đăng (ghi)