Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây làm trầm trọng hơn các cuộc khủng hoảng
Trong một bài phỏng vấn với một hãng truyền thông phương Tây hôm đầu tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã một lần nữa kêu gọi toàn thế giới chung tay chống chủ nghĩa khủng bố, đồng thời cáo buộc một số nước phương Tây đang làm trầm trọng hơn các cuộc khủng hoảng quốc tế.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild. (Nguồn: RT).
Chung tay chống chủ nghĩa khủng bố
“Chúng ta đang phải đối mặt với các mối đe dọa chung, và chúng tôi vẫn muốn mọi quốc gia, cả ở châu Âu lẫn trên toàn thế giới, góp phần vào nỗ lực chống lại các mối đe dọa đó. Và chúng tôi vẫn đang nỗ lực thúc đẩy điều này” - ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức liên quan đến nhiều vấn đề.
Tổng thống Putin còn nói rằng ông không chỉ đề cập tới chủ nghĩa khủng bố, mà còn đến các tội ác như buôn người, bảo vệ môi trường và nhiều thách thức chung của toàn thế giới. Nhưng không có nghĩa rằng một số bên có quyền quyết định các vấn đề cho các bên còn lại.
Lực lượng không quân Nga hiện vẫn đang tích cực tấn công các mục tiêu khủng bố trên lãnh thổ Syria, và Moscow khẳng định rằng mục tiêu của họ là làm suy yếu tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) – một tổ chức khủng bố có nhiều công dân Nga tham gia và giờ đang là mối đe dọa nghiêm trọng với an ninh quốc tế. IS chịu trách nhiệm cho vụ bắn hạ một máy bay thương mại của Nga trên bán đảo Sinai của Ai Cập hồi tháng 10 năm ngoái, khiến 224 người thiệt mạng.
Tuy nhiên, Nga lại không tham gia vào liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu để thực hiện không kích ở Syria và Iraq. Trong khi đó, Washington và các đồng minh cáo buộc Moscow chỉ có mục đích duy nhất là giúp lực lượng chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad nắm giữ quyền lực.
Phương Tây mở rộng chiến tranh lạnh
Tổng thống Putin nói rằng các cuộc can thiệp quân sự của phương Tây trước kia đối với các nước Iraq và Libya đã góp phần làm cho chủ nghĩa khủng bố trỗi dậy ở các quốc gia này, và nhiều nơi khác trên thế giới; đồng thời nhắc lại điều mà ông đã tuyên bố trước Đại hội đồng LHQ hồi tháng 9 năm ngoái.
Ông Putin đã lên án việc NATO mở rộng hiện diện quân sự sát các đường biên giới của nước Nga kể từ năm 1991 đến nay, đặc biệt là hệ thống lá chắn tên lửa mà Mỹ khởi xướng. Ông cũng cáo buộc các nước phương Tây đang tìm cách mở rộng Chiến tranh Lạnh bằng cách làm các cuộc khủng hoảng quốc tế thêm trầm trọng.
Tổng thống Putin cũng nhắc tới sự kiện cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi năm 2014 sau nhiều tháng phong trào biểu tình thân phương Tây diễn ra, là một cuộc “đảo chính” và buộc tội phương Tây đã khơi mào và hậu thuẫn cho nó.
Hồi tháng 2 năm ngoái, Đức, Pháp, Nga và Ukraine đã đạt một Thỏa thuận hòa bình, hay còn gọi là Thỏa thuận Minsk, trong đó nhằm mục tiêu ngừng cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine giữa một bên là người ly khai thân Nga và một bên là lực lượng chính phủ mới. Tuy nhiên, điểm mấu chốt của Thỏa thuận này là soạn thảo Hiến pháp mới cho phép trao quyền tự trị cho lực lượng ly khai, thì đến nay vẫn chưa hoàn thành - ông Putin nhắc lại.
“Mọi người đều nói rằng Thỏa thuận Minsk cần được thực thi và sau đó các lệnh cấm vận sẽ được xem xét lại” - ông Putin nói. Đề cập tới các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với Nga ông Putin cho rằng: “Điều này bắt đầu trở nên lố bịch, bởi sự cấp thiết phải thực thi Thỏa thuận Minsk chính là trách nhiệm của chính quyền Kiev hiện thời”.
Hiện Nga vẫn giữ quan điểm về Thỏa thuận này, rằng Ukraine cần phải cải cách lại Hiến pháp vào thời điểm cuối năm 2015, gọi đó là “vấn đề chủ chốt trong tiến trình hòa bình”. Ông Putin còn thêm rằng, lãnh đạo các nước Pháp, Đức “nên xem xét kỹ lưỡng hơn các vấn đề này”.
Về vấn đề kinh tế, Tổng thống Putin thừa nhận nền kinh tế Nga đã bị ảnh hưởng khá lớn từ giá dầu thấp, nhưng cũng cho rằng điều đó sẽ thúc ép Nga phải cải thiện lại cấu trúc nền tài chính công của mình.