Pháp hoãn dỡ bỏ khu tị nạn ở Calais

Khánh Thi 25/02/2016 07:25

Một toà án ở Pháp đã hoãn đưa ra phán quyết dự kiến vào ngày 23/2 về việc dỡ bỏ khu lều trại tạm bợ của người nhập cư trái phép tại khu vực ngoại ô thành phố cảng Calais, vốn được gọi là trại “Jungle”.

Pháp hoãn dỡ bỏ khu tị nạn ở Calais

Người tị nạn sống khốn khổ trong những căn lều tạm ở Pháp.

Thẩm phán Tòa án hành chính thành phố Lille, nơi nhận đơn khiếu nại của 10 tổ chức phi chính phủ và hiệp hội các tổ chức nhân đạo cùng 238 người di cư, đã đến thăm khu lán trại ổ chuột được cho là lớn nhất ở nước Pháp nói trên và sau đó tuyên bố công tác giải tỏa sẽ không được tiến hành trước ngày 24/2, thay vì bắt đầu vào 20 giờ ngày 23/2 theo quyết định mà Chính phủ Pháp đưa ra trước đó. Tòa án cho biết việc lùi thời gian dỡ bỏ các lán trại này nhằm đảm bảo công tác đón tiếp và bố trí chỗ ăn ở đáp ứng các điều kiện sinh hoạt cần thiết cho người di cư.

Khu trại “Jungle” ước tính có khoảng 3.700 người tị nạn và nhập cư tá túc để chờ cơ hội tới Anh bằng cách vượt eo biển Manche trên những chiếc thuyền tự làm, hoặc qua tuyến đường hầm Eurotunnel. Thành phố cảng Calais của Pháp thời gian qua thực sự quá tải khi phải tiếp nhận khoảng 6.000 người tị nạn từ các nước châu Phi và châu Á đổ về để tìm cách vào Anh.

Cảnh báo hậu quả việc châu Âu đóng cửa biên giới

Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), ông Filippo Grandi ngày 23/2 cảnh báo việc các nước châu Âu đóng cửa biên giới để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư sẽ khiến tình hình “thêm lộn xộn và hỗn loạn.” Phát biểu trong chuyến thăm đảo Lesbos của Hy Lạp - “cửa ngõ” vào châu Âu của người di cư, ông Grandi bày tỏ lo ngại trước thông tin các nước châu Âu đang tăng cường đóng cửa biên giới dọc tuyến Balkan bởi điều này sẽ khiến tình hình thêm tồi tệ và tạo ra các vụ hỗn loạn mới.

Ông Grandi cho rằng động thái trên sẽ làm tăng gánh nặng đối với Hy Lạp - quốc gia đang phải gánh chịu trách nhiệm rất nặng nề trong việc kiểm soát người di cư muốn tới các nước châu Âu bị mắc kẹt lại nước này. Mới đây nhất, khoảng 8.000 người tị nạn và di cư đã bị mắc kẹt tại Hy Lạp sau khi Macedonia ngày 22/2 bất ngờ đóng cửa biên giới với Afghanistan và tăng cường các biện pháp kiểm tra giấy tờ đối với người Syria và Iraq.

Khánh Thi