Đường dây nóng phòng chống mua bán người: Nhiều nạn nhân đã được giải cứu

25/02/2016 01:05

Với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JiCa) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã triển khai Dự án “Xây dựng Đường dây nóng phòng chống mua bán người”. Tuy chỉ thực hiện thí điểm tại Hà Nội, An Giang và Hà Giang sau gần 4 năm triển khai Đường dây nóng đã tiếp nhận gần 5.000 cuộc gọi, nhiều nạn nhân bị mua bán đã được giải cứu. 

Đường dây nóng phòng chống mua bán người: Nhiều nạn nhân đã được giải cứu

Tính đến tháng 12-2015, đã có 4.693 cuộc gọi vào Đường dây nóng (18001567).

Trên đây là kết quả được công bố tại Hội thảo Tổng kết dự án “Xây dựng Đường dây nóng phòng, chống mua bán người” do Bộ LĐTB&XH tổ chức ngày 24-2 tại Hà Nội.

Tiếp nhận gần 5.000 cuộc gọi

Đánh giá kết quả triển khai Đường dây nóng, ông Nguyễn Công Hiệu Phó Giám đốc trung tâm tư vấn dịch vụ - Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em cho biết, sau hơn 3 năm triển khai Đường dây nóng đã tiếp nhận gần 5.000 cuộc gọi (Hà Nội 3.475 cuộc gọi, An Giang: 1.130 cuộc gọi và Hà Giang 350 cuộc gọi). Nội dung các cuộc gọi liên quan đến thông tin mua bán người; Tư vấn tâm lý, chính sách hỗ trợ nạn nhân, quy trình hỗ trợ nạn nhân...Ngoài số lượng lớn cuộc gọi đến từ Hà Giang và An Giang, tổng đài Hà Nội (18001567) cũng tiếp nhận nhiều cuộc gọi đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ năm 2013-2015 hơn 80% cuộc gọi đến từ các tỉnh ngoài vùng Dự án.

Cũng theo ông Nguyễn Công Hiệu, tuy Đường dây nóng chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn thông tin cũng như hỗ trợ cho công tác giải cứu các nạn nhân của mua bán người, song trong hơn 3 năm triển khai, Đường dây nóng đã giúp nhiều nạn nhân bị mua bán trở về với gia đình và tái hòa nhập sau khi về. Điển hình như nhờ gọi đến Đường dây nóng phòng chống mua bán người số 18001567 nên cô gái trẻ 21 tuổi ở Hà Giang N.V. A đã được giải thoát sau gần một năm bị bán sang Trung Quốc với giá 6 vạn 8 Nhân dân tệ. 6 ngày sau khi nhận được thông báo sự việc, N.V.A đã được giải cứu thành công nhờ sự hợp tác giữa Công an tỉnh Hà Giang, tỉnh Bắc Giang của Việt Nam và Công an Trung Quốc. Công an cũng đã bắt được người phụ nữ tên L.T.B và một người Trung Quốc vì liên quan tới đường dây mua bán người”- ông Nguyễn Công Hiệu cho biết.

Tương tự, nhờ gọi đến Đường dây nóng nên N.T.A 13 tuổi ở Hà Nội sau 3 tháng mất tích đã được Công an Trung Quốc giải cứu và giao cho gia đình tại cửa khẩu Lạng Sơn. Sau khi N.T.A về nước Đường dây nóng còn hỗ trợ tâm lý.

Cần nhân rộng

Đánh giá hiệu quả của việc triển khai Đường dây nóng, ông Đặng Hoa Nam- Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTB&XH) khẳng định, thời gian triển khai không nhiều, tổng đài đường dây nóng chỉ được đặt ở 3 tỉnh nhưng kết quả đem lại ngoài sự mong đợi. Bên cạnh việc cung cấp cũng như hỗ trợ cho nạn nhân của việc mua bán người thì cái được lớn nhất của đường dây là đã thiết lập được khung chính thức cho cơ chế hợp tác về Đường dây nóng ở cấp Trung ương và cấp địa phương thông qua các nhóm công tác. Bên cạnh đó, kế hoạch phối hợp liên ngành giữa các cơ quan đã được xây dựng và ký kết bởi 4 cơ quan đối tác của Chính phủ. Đặc biệt, thông qua Đường dây nóng nhận thức về mua bán người đã được người dân nhận diện đầy đủ hơn để từ đó phòng tránh trước cạm bẫy của tội phạm buôn người.

Tuy nhiên, tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng. Đáng chú ý là thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, luôn thay đổi phương thức hoạt động như lợi dụng thông qua môi giới hôn nhân bất hợp pháp, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, đưa người lao động ra nước ngoài, đi du lịch, tham quan, đẻ thuê, mua bán trẻ sơ sinh.... Trong khi đó công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật cũng như công tác hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán người chưa thực sự đồng đều và sâu rộng. Do đó, có thể thấy việc thiết lập Đường dây nóng về chống mua bán người rất cần thiết. Dự án sẽ kết thúc giai đoạn I vào ngày 15-3-2016 tới đây, tuy nhiên nhận thấy hiệu quả việc triển khai Đường dây nóng đem lại rất lớn, do đó hiện Bộ LĐTB&XH đã gửi đề xuất triển khai Dự án trong giai đoạn 2 từ năm 2016 – 2020.

Lan Hương