Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội

Thư Thư 28/02/2016 10:10

Những người yêu thơ Nguyễn Bính hẳn sẽ ngạc nhiên khi cầm trên tay cuốn sách “Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội” dày 146 trang, vừa được NXB Văn học và Tao đàn Books khôi phục theo ấn bản của NXB Lăng Tuyết năm 1940.

Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội

Bìa cuốn "Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội".

Đây là cuốn tiểu thuyết được Nguyễn Bính viết khi ông mới 22 tuổi, gồm 3 chương: Chương nhất, Chương nhì, Chương ba. Tiểu thuyết xoay quanh hai nhân vật là Điệp và Tuấn. Điệp, mang nhiều hình ảnh của Nguyễn Bính, còn Tuấn, được hiểu là Nguyễn Tuấn Trình, tức Thâm Tâm.

Ngoài đời thực, Nguyễn Bính và Thâm Tâm là những người bạn rất thân.

Bên cạnh đó, còn có hai thi sĩ khác trong câu chuyện thì thi sĩ Trần là Trần Huyền Trân, và thi sĩ Quang là Phạm Quang Hòa của bút nhóm Bắc Hà. Vì thế, dễ thấy tiểu thuyết mang nhiều tính tự sự của chính tác giả về tình bạn, tình yêu, cũng như về thời mà ông đang sống.

Thư Thư