Ý – Thụy Điển (20h ngày 17/6): Vé đi tiếp trong tay người Ý

Khánh Vy 17/06/2016 09:30

Nằm ở bảng đấu “tử thần”, Thụy Điển đang đứng trước thử thách quá khó khi phải gặp một tuyển Ý ở lượt trận tối nay. Tham vọng chiến thắng để đi tiếp của Thụy Điển bị nhiều người nghi ngờ sau những gì họ đã thể hiện. 

Ý – Thụy Điển (20h ngày 17/6): Vé đi tiếp trong tay người Ý

Tuyển Ý cho thấy họ thực sự là đối thủ khó chơi tại giải năm nay.

Đoàn quân màu áo thiên thanh đã 4 lần vô địch thế giới và hiện tại họ đang là á quân của giải đấu châu Âu. Không được đánh giá cao cho ngôi vị vô địch năm nay nhưng những gì Italia đã thể hiện chắc chắn khiến những suy nghĩ, đánh giá thấp về họ phải thay đổi. Đến với Euro năm nay, Italia mang theo một đội quân với độ tuổi trung bình già thứ 3 và bị đánh giá là đội hình già nua và thiếu ý tưởng.

Nhưng tuyển Italia đã khiến cả thế giới tiếp tục phải dành những mỹ từ tốt đẹp nhất về mình khi đè bẹp Bỉ với tỷ số 0-2 trong trận ra quân. Italia đã có màn khởi đầu miễn chê và đó là trận đấu mà thầy trò Antonio Conte đã chứng tỏ được bản lĩnh, kinh nghiệm và sự vượt trội về đấu pháp chiến thuật. Với kinh nghiệm thi đấu, sự kỉ luật và cùng độ quái từ ông thầy đến các cầu thủ, Italia đã khiến đội bóng toàn sao như Bỉ phải nhận thua tâm phục khẩu phục.

Những nguyên tắc cơ bản của lối đá Italy thực dụng đã được các học trò Conte thể hiện như chặt chẽ, thận trọng và phản công cực nhanh, với ít chạm. Italia đã thêm một lần nữa chứng minh họ luôn là 1 đối thủ đáng sợ khi không được đánh giá cao và cứ khi nào người Ý bị nghi ngờ về năng lực và đẳng cấp, khi ấy, họ sẽ chơi hay nhất có thể để chứng minh bản thân mình.

Chiến thắng đó đã đưa người Ý lên ngôi đầu bảng và họ hoàn toàn nắm thế chủ động trước trận gặp Thụy Điển. Lợi thế đó cùng với bản lĩnh, sự khôn ngoan và mưu mẹo sẵn có nên nhiều khả năng họ sẽ lại một lần nữa bắt đối thủ phải đi theo hướng của mình.

HLV Conte nhiều khả năng sẽ đưa ra vài sự điều chỉnh trong đội hình tuyển Italia trong trận đấu này. Tuy đã có màn trình diễn rất thuyết phục trong ngày ra quân, nhưng với HLV Conte thì ông vẫn chưa hài lòng. Theo những thông tin từ truyền thông Ý, HLV Conte sẽ đưa ra ít nhất 3 sự điều chỉnh trong trận đấu này. Cụ thể ông sẽ không tiếp tục sử dụng 3 cầu thủ chơi không thật sự nổi bật vào cuối tuần qua là Mateo Darmian, Marco Parolo và Graziano Pelle.

Thay vào đó vị chiến lược gia 46 tuổi này dự kiến sẽ trao cơ hội cho Mattia De Sciglio, Alessandro Florenzi và Simone Zaza. Theo đó, De Sciglio sẽ đá dạt cánh trái thay cho Darmian. Trong khi đó Florenzi sẽ đảm nhận nhiệm vụ tạo tính đột biến trong các đợt lên bóng. Cuối cùng Zaza sẽ đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn thay cho Pelle.

Hiện Italia đang tạm thời dẫn đầu bảng E với 3 điểm. Xếp ngay sau là Thụy Điển và Ireland với 1 điểm, và Bỉ đứng chót bảng đấu với 0 điểm. Dẫu vậy, những bài học của quá khứ khi họ có chiến thắng trong trận ra quân sẽ khiến họ không thể chủ quan trong trận đấu này. Còn nhớ, Ý đã thua Czech ở Euro 1996 ở trận thứ hai và sau đó bị loại.

Ý cũng đã khởi đầu như mơ tại Brazil 2 năm trước tại World Cup 2014, để rồi sau đó thất bại và trở thành một nỗi xấu hổ lớn lao… Những điều đó chắc chắn sẽ là những lời cảnh tỉnh lớn để tuyển Ý không tiếp tục phạm sai lầm trong trận đấu quan trọng này. Một chiến thắng sẽ đảm bảo cho họ có được chiếc vé sớm đi tiếp cũng như rộng đường trong việc chuẩn bị nhân sự cho những trận đấu tiếp theo và đó sẽ là mục tiêu để họ làm mọi cách có được.

Với Thụy Điển, đây là cuộc chiến chông gai mà họ phải hết mình cố gắng nếu muốn đi tiếp. Nhưng chắc chắn, hàng phòng ngự chắc chắn của Italia sẽ là bài toán khó để Thụy Điển có thể xuyên thủng. Người Ý đã chứng minh họ luôn phòng ngự vững chắc và tấn công đầy hiệu quả nên đoàn quân của Antonio Conte có đủ sự khôn ngoan cùng bản lĩnh để hạ gục Thụy Điển với quá nhiều sơ hở trong tấn công lẫn phòng ngự.

Trong trận ra quân, Thụy Điển chỉ có được 1 điểm trước CH Ireland dù họ được đánh giá cao hơn đối thủ. Thụy Điển phải nhờ vào pha phản lưới của cầu thủ CH Ireland mới cân bằng được tỷ số.

Thực tế diễn biến trên sân đã cho thấy Thụy Điển vẫn nhờ vào cái duyên của Ibrahimovic mới có thể có bàn thắng san bằng trong một thế trận mà họ để đối thủ chiếm ưu thế và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành Andreas Isaksson. Đã không được đánh giá cao lại phải gặp đối thủ như Italia thì cơ hội giành 3 điểm của Thụy Điển càng thêm phần khó khăn. Hàng phòng ngự chưa đủ chắc chắn cùng với hàng công chỉ có Ibra là tên tuổi nổi bật cũng khiến cho khả năng ghi bàn của đội bóng này phần nào hạn chế.

Đã 2 kỳ Euro trôi qua, Thụy Điển không thể vượt qua vòng bảng và nếu thua ở trận đấu này họ bắt buộc phải có được chiến thắng trong trận quyết đấu với người Bỉ ở vòng đấu cuối mới có cơ hội bước tiếp trên đất Pháp. Hy vọng của Thụy Điển tiếp tục đặt lên vai Ibra nhưng ngôi sao duy nhất của họ cũng không cho thấy một phong độ đỉnh cao khi vẫn còn nhiều tình huống khá vô duyên. Như vậy có thể dễ dàng nhận thấy, trận đấu này Thụy Điển sẽ gặp khó trước Italia. Quyết tâm là điều không thiếu của cả 2 đội, nhưng xét về phong độ vừa qua thì 3 điểm nhiều khả năng sẽ về túi Đương kim á quân Euro.

Khánh Vy