PGS.TS Vũ Dương Huân: Phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế là tích cực
Hôm 12/7, đánh giá về phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế (PCA) ở La Hague (Hà Lan) ra phán quyết vụ kiện của Philippines với Trung Quốc về “đường lưỡi bò”, PGS.TSVũ Dương Huân- nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao cho rằng, đây là một phán quyết tích cực. Bởi vì trong phán quyết đã khẳng định rằng: Trung Quốc không có căn cứ lịch sử, không có căn cứ pháp lý để đòi yêu sách “đường lưỡi bò” hay “đường 9 đoạn” chiếm 80% diện tích Biển Đông.
PGS.TS Vũ Dương Huân.
Thứ hai là phán quyết việc Trung Quốc cải tạo các bãi đá, xây đảo nhân tạo để lại những hậu quả lớn.
Với những phán quyết ấy rõ ràng là quan điểm của Trung Quốc đã bị Tòa trọng tài bác bỏ vì vi phạm UNCLOS 1982.
Vì thế, tôi đánh giá, phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế là khách quan và đúng đắn. Điều này sẽ đặt Trung Quốc vào thế khó; thể hiện ở chỗ anh có thực hiện phán quyết không? Nếu không thực hiện sẽ mất uy tín với cộng đồng quốc tế. Bản thân điều này, cộng đồng quốc tế đã nêu lên rất nhiều rồi; nhưng Trung Quốc khăng khăng khẳng định lập trường của mình, cuối cùng vẫn bị bác bỏ.
Đối với Việt Nam, phán quyết của Tòa trọng tài là tích cực; chúng ta phải khẳng định phán quyết ấy là đúng đắn. Chúng ta cũng cần tranh thủ thêm sự vận động quốc tế để họ ủng hộ quan điểm lập trường của mình- đó là lập trường giải quyết công bằng, hợp lý vấn đề Biển Đông, giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Về phía Trung Quốc, tôi tin họ sẽ có nhiều cách ứng xử với phán quyết này.
Một là, sẽ không chấp nhận phán quyết.
Hai là, họ sẽ đẩy mạnh cải tạo các đảo cũng như quân sự hóa các đảo. Nhưng, tôi nghĩ là họ sẽ phải chùn tay hơn, khó khăn hơn vì pháp quyết của tòa đã chỉ rõ Trung Quốc vi phạm UNCLOS 1982. Vì vậy, tôi cho rằng, chúng ta phải tiếp tục khẳng định quan điểm của chúng ta đối với Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta. Chúng ta cần thúc đẩy quan điểm đó để nhiều nước, nhiều quốc gia ủng hộ Việt Nam.