Một ngư dân bị cáp văng vào đầu được Trung Quốc cứu
Sau khi được tàu cứu hộ Trung Quốc đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Tam Á, sáng ngày 21/7, ngư dân Hồ Thảo đã được phẫu thuật thành công và sau đó có quá trình phục hồi sức khỏe tốt.
Liên quan đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam Hồ Thảo gặp tai nạn ở ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, cán bộ phụ trách công tác lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh cho biết:
Ngày 20/7/2016, ngư dân Hồ Thảo (nam, 62 tuổi, trú tại thôn Đức Thịnh, xã Thịnh Phố, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bị tai nạn do cáp văng vào đầu, gây chấn thương sọ não, xuất huyết và hôn mê khi đang làm việc trên tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94764 TS tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, cách cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc khoảng 25 hải lý.
Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã thông báo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để gửi công hàm tới Vụ Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn trên biển cùng các cơ quan chức năng Trung Quốc đề nghị giúp đỡ, tìm kiếm cứu nạn.
Tối ngày 20/7, tàu cứu hộ số hiệu NH203 đã tiếp cận tàu cá QNg 94764 và đưa ngư dân Hồ Thảo cùng 3 ngư dân cùng tàu cá nói trên về Bệnh viện Nhân dân thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam cấp cứu.
Sau khi được tàu cứu hộ Trung Quốc đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Tam Á, sáng ngày 21/7, ngư dân Hồ Thảo đã được phẫu thuật thành công và sau đó có quá trình phục hồi sức khỏe tốt.
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ để triển khai các công việc cần thiết để đưa ngư dân Hồ Thảo và ba ngư dân đi cùng trở về với gia đình.
Ngày 10/9, được sự ủy quyền của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã đến tỉnh Hải Nam trực tiếp thu xếp với đại diện Sở Ngoại vụ Hải Nam, Bệnh viện Nhân dân Tam Á.
Đích thân Tổng Lãnh sự Nguyễn Tiến Hồng đã tới bệnh viện thăm hỏi ngư dân Hồ Thảo và gặp gỡ cơ quan chức năng của Trung Quốc.
Đây là lần thứ hai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đến thăm ngư dân Hồ Thảo.
Ngày 28/7/2016, theo sự ủy quyền của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã cử hai cán bộ đến tỉnh Hải Nam, vào bệnh viện thăm hỏi, tặng quà, nắm tình hình sức khỏe của ngư dân gặp nạn và ba ngư dân đi cùng, thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân đối với ngư dânViệt Nam.
Khi đó, ngư dân Hồ Thảo vừa qua tình trạng hôn mê nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu, cần tiếp tục ở lại chữa trị và theo dõi.
Tối ngày 14/9, ngư dân Hồ Thảo và 3 ngư dân đi cùng là Hồ Hoàng, Hồ Hữu Lợi và Hồ Thành Danh đã bay về Đà Nẵng an toàn.
Việc cấp cứu kịp thời ngư dân Hồ Thảo và đưa ngư dân trở về gia đình sau quá trình hồi phục sức khỏe một lần nữa cho thấy sự quan tâm, phối hợp kịp thời hiệu quả của các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc với các cơ quan chức năng Trung Quốc, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, sự phối hợp chặt chẽ của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao trong công tác bảo hộ công dân Việt Nam tác nghiệp tại Biển Đông.